Sự kiện hot
5 năm trước

Trường Tiểu học I-Sắc Niu-Tơn: Long trọng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 23/5/2019, trường Tiểu học I-Sắc Niu-Tơn (Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2018 - 2019 và lễ trưởng thành cho học sinh khối 5. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho thầy cô và các bạn học sinh.

Trường Tiểu học I-Sắc Niu-Tơn là một trong những trường nằm trong hệ thống đào tạo Trường TH - THCS - THPT NEWTON. Vừa qua nhà trường đã rất vinh dự đón nhận những thành tích xuất sắc của các em học sinh trong toàn trường năm học 2018 - 2019.

Những thành tích nổi bật của các học sinh, trong các cuộc thi cấp quốc tế, quốc gia, cấp thành phố, cấp quận là minh chứng rõ rệt nhất về sức sống, sự cố gắng nỗ lực trong học tập, thi đấu thể thao của thầy và trò của nhà trường. Đó cũng là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển trên chặng đường Vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Cô giáo Đặng Huyền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn phát biểu tại lễ bế giảng năm học 2018-2019
Cô giáo Đặng Huyền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn phát biểu tại lễ bế giảng năm học 2018-2019

Trong năm học 2018 – 2019, Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn về đích với những kết quả đáng mừng, cụ thể: Thành tích của giáo viên cấp thành phố đạt 01 giải nhì và 01 giáo viên có nhiều đổi mới sáng tạo; cấp quận gồm 03 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba, 01 giải khuyến khích; cấp cụm đạt 02 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích; cấp trường đạt 67 giáo viên giỏi cấp trường.

Học sinh Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn đã ghi vào bảng vàng thành tích học tập trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn ở các cấp từ cấp quốc tế, quốc gia, thành phố, quận, trường cụ thể: có 387 giải cấp quốc tế gồm 02 giải đặc biệt, 76 huy chương vàng, 98 huy chương bạc, 126 huy chương đồng, 38 top 5% và 47 top 10%; cấp quốc gia có 150 giải gồm 04 giải đặc biệt, 49 huy chương vàng, 54 huy chương bạc, 29 huy chương đồng và 14 giải khuyến khích; cấp thành phố có 68 giải gồm 13 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 19 huy chương đồng và 19 giải khuyến khích; cấp quận có 242 giải gồm 41 giải nhất, 60 giải nhì, 66 giải ba và 75 giải khuyến khích; cấp trường có 499 giải gồm 58 giải nhất, 107 giải nhì, 177 giải ba và 157 giải khuyến khích.

Lễ tuyên dương và tặng thưởng cho các em học sinh đạt được thành tích xuất xắc trong năm học 2018 – 2019
Cô giáo Đặng Huyền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn phát biểu tại lễ bế giảng năm học 2018-2019

Đặc biệt, trong năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học I-Sắc Niu - Tơn đã thực hiện thành công các hoạt động của toàn nhà trường cụ thể như tổ chức các chương trình ngoại khóa và tổ chức các chương trình tham quan dã ngoại, các buổi học tập trải nghiệm phù hợp với nội dung từng khối lớp rất tốt xuyên suốt trong năm học vừa qua. Những chuyến đi dã ngoại, học tập trải nghiệm không chỉ đem lại sự hào hứng mà còn giúp các em học sinh tích lũy thêm những kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống.

Được biết, ngày 22/5/2019 vừa qua nhà trường còn tổ chức 2 chương trình cho các học sinh rất thành công và đạt được nhiều dấu ấn là chương trình “Tìm hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững dành cho học sinh khối 4” đã giới thiệu được về chương trình “17 mục tiêu phát triển bền vững” và các hoạt động SDGs rất ý nghĩa. Cùng với đó, là chương trình “Ngày hội đọc sách” với mục đích để tôn vinh vai trò của sách, người làm sách đồng thời khuyến khích thói quen đọc sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn tổ chức ngày hội sách 2019 nhằm giới thiệu nguồn tri thức vô tận mà thư viện hiện đang lưu giữ tới toàn thể phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh.

Trong những năm học qua, hệ thống trường TH - THCS - THPT NEWTON (NEWTON GRAMMAR SCHOOL) đã xây dựng khẳng định được thương hiệu, là một trong những “lá cờ đầu” của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, là nơi “gieo mầm” cho những tài năng tương lai của đất nước.

Lễ trưởng thành cho học sinh khối 5 năm học 2018 – 2019 đầy cảm xúc của thầy cô và các bạn học sinh.
Cô giáo Đặng Huyền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn phát biểu tại lễ bế giảng năm học 2018-2019

Phát biểu tại buổi lễ giảng năm học 2018 - 2019, Cô giáo Đặng Huyền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn chia sẻ: “Vậy là thầy và trò trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn đã đi hết chặng đường năm học 2018 – 2019 với sự cố gắng rèn luyện phấn đấu của các thầy cô và các em học sinh, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong năm học. Trong kỳ thi học sinh giỏi của các cấp quốc tế, cấp quốc gia, thành phố, cấp quận và cấp trường các bạn học sinh nhà trường đã xuất xắc dành được nhiều giải thưởng cao cụ thể cấp quốc tế đạt 401 giải; cấp quốc gia 147 giải; cấp thành phố 76 giải; cấp quận 229 giải ; cấp trường 149 giải. Bên cạnh những thành tích của học sinh, thành tích của các thầy cô giáo đạt được, cụ thể giáo viên cấp thành phố đạt 01 giải nhì và 01 giáo viên có nhiều đổi mới sáng tạo; cấp quận gồm 03 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba, 01 giải khuyến khích; cấp cụm đạt 02 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích; cấp trường đạt 67 giáo viên giỏi cấp trường…Để có được những thành cao của ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn tới các thầy cô giáo, cảm ơn tới quý phụ huynh luôn đồng hành cùng nhà trường và các em học sinh thân yêu”.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường
Cô giáo Đặng Huyền Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn phát biểu tại lễ bế giảng năm học 2018-2019

Sau phần tổng kết kết quả học tập cũng như những thành tích đã đạt được trong suốt năm học qua là những giọt nước mắt nghẹn ngào, xúc động, những lời chào tạm biệt, lời cảm ơn của các em học sinh cuối cấp dành cho mái trường Newton. Những lời dặn dò, động viên, lời chúc thành công trên con đường phía trước của các thầy cô dành cho các em học sinh khối 5.

Chia tay để lại khởi đầu, những người thầy, người cô của trường Tiểu học I-Sắc Niu- Tơn lại tiếp tục sự nghiệp “trồng người” miệt mài năm tháng đưa các thế hệ học trò vươn rộng vươn xa hơn nữa và đạt được những kết quả học tập tốt./.

Hạ Vy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: