Sự kiện hot
12 năm trước

Từ 13/2, khối THPT ở Hà Nội sẽ tan học vào 18 giờ

Ngày 8/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc buổi học chiều của khối các trường trung học phổ thông thuộc 10 quận và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì vào 18 giờ thay vì 19 giờ như hiện nay.

Ngày 8/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc buổi học chiều của khối các trường trung học phổ thông thuộc 10 quận và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì vào 18 giờ thay vì 19 giờ như hiện nay.


Học sinh THPT tan học lúc 19 giờ.

Việc điều chỉnh sẽ thực hiện từ ngày 13/2 tới.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thôn thực hiện điều chỉnh giờ học theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố một cách linh hoạt với mục tiêu giãn mật độ giao thông trong giờ cao điểm.

Thành phố cũng lưu ý các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan tới việc thực hiện điều chỉnh giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, ngày 6/2 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo kết quả việc thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn thành phố, được thực hiện từ ngày 1/2 vừa qua. Theo đó, tình hình giao thông trên các tuyến đường của thành phố bước đầu đã có những cải thiện.

Tuy nhiên, đối với khối học sinh phổ thông trung học, do giờ học buổi sáng trước 7 giờ và tan trường buổi chiều là sau 19 giờ nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh và gia đình học sinh, ảnh hưởng đến giáo viên dạy các giờ đầu giờ sáng và cuối giờ chiều...

Thanh Bình
Theo TTXVN/Vietnam+

Từ khóa: