Sự kiện hot
11 năm trước

Tướng của Iran phủ nhận việc đưa quân đội vào Syria

Hãng tin Fars của Iran đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, ngày 25/5 phủ nhận thông tin cho rằng Iran đã đưa quân vào Syria.

Hãng tin Fars của Iran đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, ngày 25/5 phủ nhận thông tin cho rằng Iran đã đưa quân vào Syria.


Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi

Ông Vahidi nêu rõ: "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã không gửi và sẽ không triển khai bất cứ lực lượng quân sự nào vào Syria," đồng thời khẳng định Tehran chỉ giúp củng cố hòa bình và ổn định ở Syria cũng như ở khu vực.

Theo truyền hình Press TV cùng ngày, ông Vahidi nói rằng một số nước cáo buộc các nước khác can thiệp vào công việc nội bộ ở Syria đã biến khu vực trở thành một chiến trường với những "tội ác chiến tranh tàn bạo" phạm ở Iraq và Afghanistan, cũng như tiếp tay cho những hành động hung bạo của Israel ở Palestine và Lebanon.

Tướng Vahidi nhấn mạnh: "Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang tìm cách phát động chiến tranh và kích động các cuộc xung đột ở khu vực nhằm mục đích tăng cường bán vũ khí và để cứu nền kinh tế đang điêu đứng vì khủng hoảng của họ".

theo Vietnam+

Từ khóa: