Sự kiện hot
10 năm trước

Tuyển Anh được khuyên không nên tắm biển tại Brazil

Ban lãnh đạo đội tuyển Anh đã khuyến cáo các cầu thủ của mình không nên tắm biển ở thành phố Rio de Janeiro trong thời gian diễn ra World Cup 2014, để tránh mắc một số bệnh lây nhiễm do virus nguy hiểm như viêm màng não, thương hàn, viêm dạ dày và viêm gan.


Đội quân của huấn luyện viên Roy Hodgson sẽ ở tại một khách sạn bên bãi biển ở quận Sao Conrado. (Nguồn: Theguardian)

Trong vòng một tháng tới, đội quân Tam sư của huấn luyện viên Roy Hodgson sẽ đóng quân tại một khách sạn bên bãi biển ở quận Sao Conrado. Tuy nhiên, bãi biển này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các trận mưa rào đã làm nước thải từ khu ổ chuột gần đó chảy ra biển.

Để phòng ngừa các dịch bệnh có thể xuất phát từ nguồn nước bẩn, ông Roy Hodgson khuyến cáo các cầu thủ chỉ sử dụng bể bơi tại khách sạn.

* Tuy giới chức Brazil muốn cung cấp wifi miễn phí tại toàn bộ 12 sân vận động phục vụ World Cup 2014 của nước này, song kế hoạch này hiện vẫn chưa thành công.

Theo Liên đoàn các công ty viễn thông Brazil, tính tới thời điểm này wifi đã được phủ sóng tại sáu sân vận động, ở các thành phố Brasilia, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, Manaus và Cuiaba.

Để tạo điều kiện cho các cổ động viên kết nối với Internet từ khán đài ở tất cả 12 sân vận động, các hãng viễn thông đã lắp đặt 3.724 ăngten điện thoại di động khắp các sân vận động để cung cấp dịch vụ 2G, 3G và 4G, theo đúng công nghệ lắp đặt đã được thực hiện ở Đại hội thể thao thế giới tại London năm 2012.

Công suất lắp đặt cho phép hơn 300.000 cuộc gọi diễn ra cùng lúc mỗi giờ, với thời gian gọi mỗi cuộc trung bình là 2,4 phút, cũng như 24.000 kết nối dữ liệu cùng lúc mỗi giờ, do đó việc gửi và nhận một bức ảnh dung lượng 0,55 MB sẽ chỉ mất 2,5 giây.

theo Vietnam+

Từ khóa: