Sự kiện hot
10 năm trước

Ukraine bác bỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Nga

Theo AFP, ngày 27/5, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Kiev không đủ lòng tin vào Nga để mở các cuộc đối thoại trực tiếp nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy đẫm máu ở miền Đông nước này.


Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong một phiên họp nội các, ông Yatsenyuk khẳng định: "Trong bối cảnh hiện nay, các cuộc đối thoại song phương, không có Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tham dự, là bất khả thi."

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi nhà tỷ phú thân phương Tây Petro Poroshenko được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine diễn ra hôm 25/5 vừa qua.

Trước đó hôm 26/5, ông Poroshenko từng khẳng định sẽ hoan nghênh cơ hội gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cuộc đối thoại như vậy có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng Sáu tới.

theo Vietnam+

Từ khóa: