Sự kiện hot
10 năm trước

Ukraine yêu cầu Gazprom hoàn trả khí đốt "đánh cắp" ở Crimea

Reuters đưa tin, ngày 27/5, Ukraine tuyên bố Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga nợ Kiev 2,2 tỷ m3 khí đốt, trị giá khoảng 1 tỷ USD, sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea.


Biểu tượng của Gazprom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong phiên họp Nội các được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk nói: "Chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ phía Nga... về việc hoàn trả Kiev 2,2 tỷ m3 khí đốt mà Moskva đã đánh cắp thông qua Công ty năng lượng Chernomornaftogas trên lãnh thổ Crimea."

Trước đó, ngày 26/5, giới chức Nga, EU và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận về thanh toán tiền nợ mua khí đốt của Ukraine với Nga.

Từ nay tới cuối tuần này, Ukraine phải thanh toán cho tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga 2,5 tỷ USD, trong đó 500 triệu USD là tiền đặt cọc để Moskva tiếp tục cung cấp khí đốt cho Kiev thời gian tới.

theo Vietnam+

Từ khóa: