Sự kiện hot
10 năm trước

Venezuela tố Phương Tây tạo ra cuộc khủng hoảng ở Trung Đông

Theo AFP, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 24/9 đã cáo buộc các cường quốc Phương Tây giúp tạo ra cuộc khủng hoảng thánh chiến tại khu vực Trung Đông, đồng thời cho rằng giải pháp duy nhất là tôn trọng các chính quyền trong khu vực này.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại Hội động Liên hợp quốc kể từ khi kế nhiệm Tổng thống Hugo Chavez năm ngoái, ông Maduro cho rằng virus Ebola là mối đe dọa lớn nhất trên thế giới nhưng các cường quốc Phương Tây lại bận rộn với việc “ném bom người dân tại Iraq và Syria.”

Ông Maduro cũng nhất trí cần phải “chống khủng bố” song lại chỉ trích Phương Tây hỗ trợ lực lượng nổi dậy khác đối phó với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 
Ông nói: “Chỉ một liên minh tôn trọng chủ quyền của các nước này và hỗ trợ chính quyền của họ thì người dân và các lực lượng vũ trang mới thực sự đánh bại khủng bố Hồi giáo cũng như tất cả các lực lượng khủng bố nổi lên như một kẻ hủy diệt, một quái vật được chính Phương Tây nuôi dưỡng.”

Theo ông Maduro, nếu Tổng thống Assad bị lật đổ, “các nhóm khủng bố này chắc hẳn sẽ thiết lập quyền lực trên khắp khu vực rộng lớn hiện nay, trải dài từ Syria, Liban, Iraq đến Jordan.”

Ông cũng kêu gọi cải tổ Liên hợp quốc và cáo buộc các cường quốc vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

theo Vietnam+

Từ khóa: