Sự kiện hot
10 năm trước

Vỡ đê bao lửng, dân mất trắng 85ha lúa vụ 3

Dù đã nhanh chóng huy động mọi lực lượng tham gia ứng cứu, giúp dân gặt lúa chạy lụt nhưng do đoạn đê bị vỡ khá dài, 85ha lúa vụ 3 ở Đồng Tháp đã bị nước nhấn chìm.

Ông Nguyễn Hoàng Nhung, Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1 cho biết, hiện tại có gần 200ha đã được nông dân thu hoạch trước đó, nhưng hiện còn khoảng 300ha lúa sắp thu hoạch đang bị nước đe dọa, 85ha bị nước nhấn chìm.

Đến chiều ngày 10/8, các đơn vị địa phương ở huyện Hồng Ngự đã huy động thêm lực lượng ứng cứu tiếp tục khắc phục sự cố vỡ đê bao và hỗ trợ nông dân thu hoạch chạy lũ.


Quang cảnh cánh đồng lúa sau khi bị lũ nhấn chìm. Ảnh: L.T

Trước, vào ngày 9/8, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về lên nhanh đã làm vỡ một đoạn đê bao lửng (là để bảo vệ lúa hè thu, khi thu hoạch xong sẽ xả lũ) khoảng 20m ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), nhấm chìm 85ha lúa vụ 3 xuống giống khoảng 70 ngày tuổi.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng quân sự, hàng chục máy gặt, phương tiện vận chuyển phối hợp với nhân dân gặt lúa chạy lũ. Tuy nhiên, do đoạn đê bị vỡ khá dài, dòng nước chảy mạnh, mặt ruộng ngập sâu nên công tác thu hoạch gặp không ít khó khăn.


Huy động tối đa mọi lực lượng để cùng dân tham gia ứng cứu, gặt lúa chạy lụt. Ảnh: L.T

Hiện, vẫn chưa thể dự báo khả năng sẽ cứu được bao nhiêu diện tích lúa cũng như đánh giá mức thiệt hại từ vụ vỡ đê này. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, nhiều khả năng họ sẽ gánh thiệt hại kép. Do lúa chỉ mới trên 70 ngày tuổi, nên nhiều bông chỉ mới chín được phân nửa số hạt, chất lượng, sản lượng thấp, mặt khác lại bị thương lái ép giá chỉ mua giá 3.500 đồng/kg.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, hiện mực nước ở khu vực đầu nguồn của tỉnh đang tiếp tục lên nhanh theo triều và lũ thượng nguồn có thể gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nhất là các huyện vùng đầu nguồn.

Linh Chi
theo ĐSPL

Từ khóa: