Sự kiện hot
12 năm trước

Vụ khiếu nại đất nhà thờ họ Thái ở TP.Huế: Khởi kiện quyết định của UBND tỉnh

Trên trang Nhịp sống miền Trung Báo Thanh Niên ngày 27.4.2012, trong bài viết Hành trình đòi đất hương hỏa có nêu việc GS Thái Kim Lan, đại diện gia tộc họ Thái khiếu nại đòi đất hương hỏa, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu tình.

Trên trang Nhịp sống miền Trung Báo Thanh Niên ngày 27.4.2012, trong bài viết Hành trình đòi đất hương hỏa có nêu việc GS Thái Kim Lan, đại diện gia tộc họ Thái khiếu nại đòi đất hương hỏa, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu tình.

Ngày 30.8.2010, UBND TP.Huế đã có quyết định thành lập đoàn giải quyết khiếu nại với mục đích là xác định lại mốc ranh giới đã xác định theo quyết định công nhận diện tích sử dụng 650 m2 cho hộ ông Nguyễn Văn Kế, nay là bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. Quyết định này còn cho biết nếu gia tộc họ Thái vẫn gửi đơn khiếu nại thì UBND TP.Huế sẽ hướng dẫn đến tòa án để giải quyết.


Vì tranh chấp nên nhà thờ họ Thái liên tục bị phá hoại hơn 1 năm qua - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Liên tục từ sau khi nhận được quyết định trên, đại diện gia tộc họ Thái đã có nhiều đơn khiếu nại gửi UBND TP.Huế. Ngày 9.5.2012, gia tộc họ Thái đã chính thức khởi kiện quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28.5.2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vụ án đang được TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý.

Thế nhưng trong quá trình đất đang tranh chấp, ngày 14.3.2012, UBND TP.Huế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (650 m2) cho hộ ông bà Nguyễn Văn Kế và Kiều Thị Cát. Ông Kế đã lập thủ tục tặng mảnh đất trên cho con gái Nguyễn Thị Thúy Hằng nên ngày 23.4.2012, UBND TP.Huế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hằng. Ngày 15.5.2012, UBND TP.Huế lại tiếp tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho bà Hằng trên thửa đất tranh chấp nói trên.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đang tiến hành xây dựng nhà, chặt phá cây cối và hàng rào trong khu đất tranh chấp. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cho bà Hằng trong khi đang xảy ra tranh chấp đã gây khó khăn cho việc xét xử của tòa án.

Bùi Ngọc Long
theo Thanh Niên

Từ khóa: