Sự kiện hot
11 năm trước

Vượt mốc 3 tỷ USD, M.U "vô đối" giới thể thao về giá trị

Theo báo cáo mới nhất của tạp chí tài chính uy tín Forbes, Manchester United đã trở thành CLB thể thao đầu tiên trên thế giới có giá trị vượt mốc 3 tỷ đô la.

Theo báo cáo mới nhất của tạp chí tài chính uy tín Forbes, Manchester United đã trở thành CLB thể thao đầu tiên trên thế giới có giá trị vượt mốc 3 tỷ đô la.

Một trong nguyên nhân chính giúp M.U có bước nhảy vọt về mặt giá trị tổng thể của CLB này là việc họ phát hành cổ phiếu tại Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái. 

Dù thời gian đầu, giá cổ phiếu của M.U trên sàn New York Stock Exchange không được cao như kỳ vọng, nhưng nó lại tăng liên tiếp trong thời gian gần đây. Giá cổ phiếu hiện tại của M.U đã tăng lên đến gần 17 USD, cao hơn hẳn so với mức 14 USD trong ngày đầu phát hành.

Cũng theo Forbes, với giá trị 3,3 tỷ USD, M.U bỏ xa đội thể thao xếp thứ 2 về giá trị trên thế giới là Dallas Cowboys (đội bóng bầu dục của Mỹ) đến 1,4 tỷ USD.

Ngoài ra, việc Quỷ đỏ liên tiếp giành được những bản hợp đồng tài trợ béo bở ở khắp các châu lục, cùng với việc đội bóng của Sir Alex đang thi đấu thành công ở mùa giải này cũng giúp giá trị của họ tăng lên đáng kể. 

Gia đình Glazer đã bán 10% cổ phần của họ tại M.U cho giới đầu tư hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi phát hành cổ phiếu tại Mỹ. Tuy nhiên, phó chủ tịch Ed Woodward khẳng định nhà Glazer sẽ không bán đội chủ sân Old Trafford trong nhiều năm sắp tới, bất chấp việc có rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn.

Tiểu Phi
theo Bongdaso

Từ khóa: