Sự kiện hot
13 năm trước

VW Thượng Hải mở thêm nhà máy mới ở Chiết Giang

Liên doanh sản xuất ôtô Volkswagen Thượng Hải, hiện là liên doanh lớn thứ hai ở Trung Quốc, đã hoàn tất vị trí xây dựng nhà máy thứ sáu của mình ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Bắc nước này.

Tờ Business Today đưa tin, liên doanh sản xuất ôtô Volkswagen Thượng Hải, hiện là liên doanh lớn thứ hai ở Trung Quốc, đã hoàn tất vị trí xây dựng nhà máy thứ sáu của mình ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Bắc nước này.

Tại một nhà máy của Volkswagen Thượng Hải. (Nguồn: Internet)


Trước đó, nhân sự của VW Thượng Hải đã thực hiện nhiều chuyến công tác tới Ningbo.

VW đang tìm cách hợp tác giữa hai liên doanh của mình ở Trung Quốc là VW Thượng Hải và FAW-VW để thúc đẩy thị phần của mình ở miền Nam nước này từ mức 12% như hiện nay lên 20%.

VW hy vọng sẽ tăng được doanh số tại thị trường Trung Quốc từ mức 150.000 xe như hiện nay lên hơn nửa triệu chiếc.

Cùng với chiến lược phát triển, VW Thượng Hải đã bắt đầu hợp tác với cơ sở sản xuất Nam Kinh của hãng sản xuất xe hơi Italy Fiat. Tuy nhiên, do tình hình nhà máy hiện nay chưa đáp ứng kịp, nên liên doanh này không còn lựa chọn nào khác là tìm thêm những giải pháp khác./.
  

Huy Bình (Vietnam+)

Từ khóa: