Sự kiện hot
13 năm trước

Xà lan chở 700m3 cát chìm xuống kênh Chợ Gạo

Vào lúc 5 giờ ngày 21/2, một chiếc xà lan chở cát bất ngờ chìm trên tuyến kênh Chợ Gạo, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông thủy trên trên tuyến kênh này.

Vào lúc 5 giờ ngày 21/2, một chiếc xà lan chở cát bất ngờ chìm trên tuyến kênh Chợ Gạo, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông thủy trên trên tuyến kênh này.

Ông Nguyễn Trọng Thọ, Trạm trưởng Trạm Quản lý đường thủy nội địa Chợ Gạo (Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 11) cho biết, chiếc sà lan SG 3970, chở 700m3 cát san lấp, lưu thông từ hướng miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến cách hạ lưu cầu Chợ Gạo khoảng 100m về phía bờ hữu thì tự phá nước và chìm xuống lòng kênh.

Chiếc sà lan trên được kéo bởi tàu kéo LA 30770, do tài công Đỗ Thành Phát (sinh năm 1985), xã Phước Đông, huyện Cần Đước (Long An) điều khiển.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 11 đã phối hợp với Cảnh sát đường thủy Công an Tiền Giang đưa phương tiện và nhân lực đến hiện trường, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua tuyến kênh Chợ Gạo một cách trật tự.

Kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) dài hơn 28km, nối liền sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây. Đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch giữa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến kênh này đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường thủy, trong đó có một vụ va quệt.

Theo Vietnamplus

Từ khóa: