Sự kiện hot
10 năm trước

Xây nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Định Hóa

Tỉnh Thái Nguyên sẽ xây dựng Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa trên diện tích 27.500m2, với tổng giá trị đầu tư trên 32 tỷ đồng được huy động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.


Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. (Nguồn: thainguyencity.org.vn)

Ngày 21/5, tại hội nghị bàn và thống nhất các nội dung của Dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa, đại diện Ban Quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, chủ đầu tư dự án cho biết Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng tại đồi Pụ Đồn, thuộc thôn Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1948.

Công trình gồm các hạng mục Nhà lưu niệm (kiểu nhà sàn truyền thống), khung bêtông cốt thép và các hạng mục phụ trợ khác. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, gồm: giai đoạn xây dựng Nhà lưu niệm và giai đoạn xây dựng bia tôn vinh sự kiện, phục hồi tôn tạo cảnh quan.

Ý kiến của đại biểu tại hội nghị nhất trí cho rằng việc xây dựng Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa sẽ làm sâu sắc hơn nội dung và ý nghĩa lịch sử của di tích tại đồi Pụ Đồn nói riêng và toàn Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa nói chung.

Đồng thời, tôn vinh những công lao to lớn cho sự nghiệp cách mạng dân tộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu lại mặt bằng, xác định rõ vị trí xây dựng công trình trên cơ sở không di chuyển các hộ dân trong vùng Dự án để phát triển du lịch cộng đồng.

Tỉnh cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng chi tiết đề cương trưng bày tại Nhà lưu niệm, trong đó quan tâm đến việc sưu tầm hiện vật về Đại tướng; bổ sung phương án khai thác sử dụng công trình sau khi hoàn thành, nên phát huy sự tham gia của người dân địa phương; xác định rõ khung thời gian khởi công và khánh thành trong điều kiện thực tế…

Đặc biệt, theo ý kiến của gia đình Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, việc xây dựng Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải thực sự tiết kiệm, đơn giản và nhất thiết phải gần với đồng bào như phong cách sống của Đại tướng trước đây.

Thu Hằng
theo Vietnam+

Từ khóa: