Sự kiện hot
12 năm trước

Xe hơi nhập từ Đức giữ vị trí quán quân ở Hàn Quốc

Theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA), số lượng xe hơi nhập khẩu được bán ra tại thị trường nước này đã tăng 21,5% so với cùng năm 2011.

Theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA), số lượng xe hơi nhập khẩu được bán ra tại thị trường nước này đã tăng 21,5% so với cùng năm 2011.

Xe hơi nhập ngoại vẫn hút hồn người tiêu dùng Hàn Quốc.
(Ảnh: Anh Nguyên/Vietnam+)

Chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua đã có 10.768 chiếc xe hơi nhập ngoại được bán ra (cùng thời điểm này của năm 2011 chỉ là 8.859 chiếc) và tăng 1,8% so với doanh số của tháng 6/2012. Số lượng xe hơi nhập khẩu đăng ký mới ở Xứ sở Kim chi cũng đạt ngưỡng 10.000 chiếc trong 5 tháng liên tiếp.

Cũng theo KAIDA, trong bảy tháng của năm 2012, thị trường Hàn Quốc đã tiêu thụ 73.007 chiếc xe hơi, tăng 20,6% so với cùng thời điểm năm 2011 khi chỉ đạt 60.523 chiếc. Hiện tượng này có nguyên nhân từ việc người tiêu dùng phải chờ đợi các mẫu xe mới quá lâu và bên cạnh đó là các chiêu thức bán hàng của các đại lý.

Số liệu thống kê của KAIDA cũng cho thấy thương hiệu xe Đức vẫn tiếp tục giữ vị trí quán quân tại thị trường xe hơi nhập khẩu của Hàn Quốc trong đó, BMW đứng đầu danh sách với 2.405 chiếc được bán ra, tiếp đến là Mercedes-Benz với 1.804 chiếc, Audi với 1.238 chiếc.

Mercedes-Benz E300 vẫn là loại xe bán chạy nhất với 515 chiếc trong khi đó Toyota Camry (Nhật Bản) đứng thứ hai với 439 chiếc và tiếp đến là BMW 528 với 393 chiếc./.

Theo Vietnamplus

Từ khóa: