Sự kiện hot
13 năm trước

Yemen: Chưa có dấu hiệu về thỏa thuận chính trị

Hãng tin chính thức Saba cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Jamal Omar ngày 3/10 đã rời thủ đô Sanaa mà không đạt được kết quả về một thoả thuận chính trị.

Hãng tin chính thức Saba cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Jamal Omar ngày 3/10 đã rời thủ đô Sanaa mà không đạt được kết quả về một thoả thuận chính trị.

Người biểu tình ở Yemen

Hãng tin Saba dẫn lời ông Omar tuyên bố chính các nhà lãnh đạo Yemen phải tìm ra một thỏa thuận chính trị và họ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Ông Omar nhấn mạnh: "Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến sự khoan dung của người Yemen có ý định phải làm quen với bạo lực và thiếu lương thực cũng như điện, hạn chế sự hoạt động và có cái nhìn không lạc quan về tương lai."

Đặc phái viên LHQ cảnh báo sự kiên nhẫn của người Yemen cũng chỉ có giới hạn và giờ là lúc các nhà lãnh đạo Yemen phải đưa đất nước tới một giai đoạn chuyển đổi và cải cách một cách hoà bình.

Ông cũng bảo đảm rằng LHQ sẽ tiếp tục cam kết với các bên giúp đỡ người dân Yemen tiến lên phía trước.

Tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn tại thủ đô Sanaa trong ngày 3/10 khi mà những người có vũ trang, ủng hộ thủ lĩnh bộ tộc có ảnh hưởng Sadek al-Ahmar, triển khai ở khu phố Al-Hasaba ở thủ đô Sanaa.

Các lực lượng an ninh cũng đã được triển khai tại thủ đô tối ngày 3/10 đề phòng những vụ biểu tình có thể xảy ra.

Theo Vietnam+

Từ khóa: