Sự kiện hot
10 năm trước

Yemen đạt thỏa thuận ngừng bắn mới ở miền Bắc

Ngày 4/11, hai lực lượng đang giao tranh tại miền Bắc Yemen, gồm nhóm phiến quân Houthi Shiite và người Hồi giáo Sunni, đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng quốc tế thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các khu vực xảy ra xung đột.

Ngày 4/11, hai lực lượng đang giao tranh tại miền Bắc Yemen, gồm nhóm phiến quân Houthi Shiite và người Hồi giáo Sunni, đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng quốc tế thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các khu vực xảy ra xung đột.


Quân đội Yemen tại Sanaa. (Nguồn: AFP)

Phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Jamal Benomar cho biết một nhóm các nhân viên Chữ Thập đỏ quốc tế đã tới làng Dammaj ở miền Bắc Yemen, nơi người Hồi giáo Sunni đang bị bao vây bởi các tay súng Houthi, và đã sơ tán được 23 người bị thương nghiêm trọng khỏi khu vực giao tranh.

Trong khi đó, theo Giám đốc Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Yemen Cedric Schweizer cho biết hiện vẫn còn nhiều người bị thương cần được chữa trị.

Xung đột đẫm máu giữa nhóm phiến quân Houthi Shiite và người Hồi giáo Sunni tại Dammaj đã phủ bóng đen lên những nỗ lực hòa giải dân tộc tại Yemen, với ít nhất 100 người thiệt mạng kể từ khi bùng phát bạo lực ngày 30/10 vừa qua.

Thị trấn Dammaj ở gần tỉnh Saada, giáp giới với nước xuất khẩu dầu lửa Saudi Arabia. Tỉnh Saada là sào huyệt của phiến quân dòng Shiite kể từ khi lực lượng này ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ hồi tháng 8/2010 nhằm chấm dứt cuộc chiến từ năm 2004.

Phiến quân Houthi đã liên tục xung đột với các thành viên bộ lạc người Sunni trong nhiều năm qua, làm hàng nghìn người Sunni phải chạy lánh nạn.

theo TTXVN

Từ khóa: