Sự kiện hot
9 tháng trước

3 yếu tố khiến kinh tế Việt Nam phục hồi trong nửa cuối năm

Theo phân tích của VNDirect, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể trong nửa cuối năm 2023, nhờ ba yếu tố chính. Đầu tiên là chính sách tài khóa mở rộng của chính phủ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Thứ hai là lãi suất cho vay thấp hơn, giúp kích thích đầu tư tư nhân và tiêu dùng. Cuối cùng, có khả năng lớn cho sự phục hồi đáng kể của đơn hàng xuất khẩu từ quý IV, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Trong báo cáo vĩ mô mới nhất, VNDirect nhấn mạnh rằng đầu tư công là yếu tố đầu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2023. Với những yếu tố hỗ trợ như nợ công thấp tạo dư địa nới lỏng chính sách tài khóa để hỗ trợ phục hồi kinh tế, lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam giảm mạnh kể từ đầu năm 2023 và lạm phát trong nước đã hạ nhiệt đáng kể trong vài tháng qua, VNDirect cho rằng có nhiều khả năng để đẩy nhanh hơn nữa các dự án đầu tư công trong năm nay.

Chính phủ cũng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài khóa trong nửa cuối năm nay, tập trung vào giảm thuế và phí, nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước. Cùng với đó, các doanh nghiệp nhà nước như PVN cũng sẽ tăng cường đầu tư để phối hợp với chính sách tài khóa của Chính phủ, trong đó có một số dự án quy mô vừa và lớn.

3 yếu tố khiến kinh tế Việt Nam phục hồi trong nửa cuối năm - Ảnh 1

Yếu tố hỗ trợ thứ hai là xuất khẩu. Tổng tồn kho của các doanh nghiệp Mỹ đã có dấu hiệu đạt đỉnh vào cuối quý I/2023 và dự kiến sẽ giảm trong những quý tiếp theo, từ đó kích thích nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực điện thoại và linh kiện. Xuất khẩu cũng kỳ vọng sẽ phục hồi nhờ nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ hơn sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

Yếu tố hỗ trợ cuối cùng là lãi suất cho vay hạ nhiệt, giúp kích thích tiêu dùng và đầu tư tư nhân. VNDirect dự báo lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục giảm trong nửa cuối năm, đặc biệt là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng.

Với những yếu tố hỗ trợ trên, VNDirect dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,1% trong nửa cuối năm 2023, nâng tốc độ tăng trưởng cả năm 2023 lên 5,5%. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro như lạm phát toàn cầu cao hơn dự kiến, áp lực từ chỉ số DXY mạnh hơn dự kiến và rủi ro kinh tế chậm hơn dự kiến của các đối tác thương mại lớn.

Bảo An

Theo Kinh tế và đồ uống

Từ khóa: