Sự kiện hot
10 năm trước

Ánh Viên: Hy vọng mang huy chương về cho bơi lội Việt Nam

Sáng nay 23/9, hai niềm hy vọng của bơi Việt Nam là Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên vừa kết thúc phần thi đấu ở các nội dung sở trường tại ASIAD 17 (Asian Games Incheon 2014).


Nguyễn Thị Ánh Viên ở phần thi sáng nay (Ảnh: Hữu Quý/Vietnam+)

Ở nội dung 50 m tự do, sau khi cộng điểm chung Hoàng Quý Phước chỉ xếp 32/42 nên bị loại. Như vậy, ở sân chơi như ASIAD hay Olympic, khoảng cách quá lớn giữa kình ngư được coi là “thần đồng” của bơi Việt Nam với các vận động viên đỉnh cao của châu lục ngày càng được bộc lộ.

Sự thất bại của Quý Phước đã tạo sức ép không nhỏ cho Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. nội dung sở trường của Ánh Viên khi cô từng giành HCV SEA Games 27, HCV Olympic trẻ của cô cũng nằm ở nội dung hỗn hợp nhưng ở cự ly 200m. 

Các đối thủ của Ánh Viên đều quá sứng sỏ như  Ye Shiwen và Zhou Min (Trung Quốc). Hai kình ngư này đẳng cấp cũng như thành tích hơn Ánh Viên một bậc. Nhà vô địch Ye Shiwen với kỷ lục thế giới 4’28’’43 ở  Olympic 2012, còn Ánh Viên chỉ đạt chỉ số  4’41’’56 trước khi sang Incheon. Ngoài ra, nhóm một cũng có mặt hai kình ngư Nhật Bản với thành tích trội hơn Ánh Viên như Takahashi Miho (4’35’’69) hay Shimizu Kiko (4’36’’86). 

Các thông số Ánh Viên đăng ký thông số 4 phút 41 giây 56, xếp thứ 5/12, sau Ye Shiwen (Trung Quốc, 4 phút 30 giây 84), Zhou Min (Trung Quốc, 4 phút 35 giây 69), Sakiko (Nhật Bản, 4 phút 36 giây 86), Miho (Hàn Quốc, 4 phút 35 giây 69).

Tuy nhiên, Ánh Viên đã xuất sắc về thứ 3 nội dung 400m hỗn hợp với thời gian 4 phút 47 giây 71, sau hai VĐV người Trung Quốc.  Như vậy, tối nay Ánh Viên sẽ bước vào thi đấu chung kết và hy vọng sẽ có huy chương chơi bơi Việt Nam.

Hữu Quý
theo Vietnam+

Từ khóa: