Sự kiện hot
3 tháng trước

Bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Sáng 5-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Picture 5
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Vân.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 6365-QĐ/TU ngày 2-2-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1972, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 30-1-2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Picture 6
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Quyết định của UBND thành phố và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Vân.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Vân được thành phố tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng chí Nguyễn Thị Vân là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, có thời gian dài gắn bó tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Đặc biệt, trong thời gian Tổng công ty chịu những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Vân đã luôn đoàn kết, gắn bó cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Hà Nội nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn; giữ vững và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của một doanh nghiệp nhà nước của thành phố.

Picture 3
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ sự vui mừng trước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Trong đó, tổng doanh thu ước thực hiện là 840 tỷ 233 triệu đồng, đạt 120,5% kế hoạch năm và tăng 34% so với năm 2022. Nộp ngân sách ước thực hiện là: 246 tỷ 132 triệu đồng, đạt 128% kế hoạch năm và tăng 60,6% so với năm 2022.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cũng luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch tổ chức kinh doanh và các mặt hoạt động điều hành của Tổng công ty luôn được kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Thông qua việc tuyên truyền, quán triệt kịp thời đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của Tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, tân Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Vân và Phó Tổng Giám đốc Trần Dũng Sỹ sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, truyền thống 61 năm xây dựng, phát triển; đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ nay đến hết nhiệm kỳ, cần rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ để hoàn thiện và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Tổng công ty định vị lại một số cơ sở để có hướng hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, cần chú trọng phát triển các thị trường du lịch mới, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Picture 2
Đồng chí Nguyễn Thị Vân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Vân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân khẳng định thời gian tới sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống, quy tụ và đoàn kết trong Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành những nhiệm vụ được thành phố giao.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí Nguyễn Thị Vân, Trần Dũng Sỹ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, hiệu quả để triển khai những nhiệm vụ Thành ủy, UBND thành phố đã đề ra.

PV/KTDU

Từ khóa: