Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bản tin Tiêu dùng 10/5: Na nhập ngoại "siêu to khổng lồ", giá gần 1 triệu đồng

Hôm nay (10/5) giá vàng tiếp tục giảm mạnh, trong khi đó giá lợn hơi giảm nhẹ tại thị trường miền Nam; Loại na nhập ngoại có giá gấp 3,4 lần na Việt Nam truyền thống vẫn được nhiều người săn lùng.

Giá vàng giảm mạnh

Đêm 9/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.860 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.862 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 9/5 cao hơn khoảng 0,7% (13 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng nhanh trở lại. Giá dầu và chứng khoán thế giới gặp áp lực bán mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 9/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69,60 triệu đồng/lượng - 70,32 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội:  69,55 triệu đồng/lượng -  70,20 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng 

Doji TP.HCM: 69,60 triệu đồng/lượng -  70,40 triệu đồng/lượng

Giá lợn hơi giảm nhẹ tại thị trường miền Nam

Thị trường lợn hơi khu vực miền Bắc chững lại so với ngày hôm qua. 

Cụ thể, Yên Bái đang có giá thu mua thấp nhất là 54.000 đồng/kg cùng với các tỉnh Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình. 

Trái lại, mức giá cao nhất là 57.000 đồng/kg ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. 

Tại nhiều tỉnh khác vẫn duy trì mức bình ổn giá trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng vào ngày hôm nay. 

Trong đó, tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Khánh Hòa hiện đang giao dịch tại mốc 56.000 đồng/kg. 

Riêng tỉnh Quảng Trị đang có giá không đổi là 57.000, cao nhất ở thời điểm hiện tại. 

Thương lái các khu vực khác hiện đang thu mua lợn hơi với giá trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh mức giảm 1.000 đồng/kg. 

Hiện tại, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, tỉnh Hậu Giang và Bến Tre điều chỉnh mức giá xuống còn 55.000 đồng/kg. 

Trái lại, hại hai tỉnh Đồng Tháp và Sóc Giang đang thu mua lợn hơi với mức giá 57.000 đồng/kg. 

Tương tự, tỉnh An Giang hiện đang có mức giá cao nhất là 60.000 đồng/kg.

Ở một vài địa phương khác của miền Nam không ghi nhận mức giá thay đổi trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg. 

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Na nhập ngoại "siêu to khổng lồ", giá gần 1 triệu đồng

Xuất hiện tại Hà Nội chưa lâu nhưng quả na dai của Đài Loan, Trung Quốc đã được dân sành ăn vô cùng ưa thích. Đánh trúng thị hiếu thích dùng hàng độc, lạ của người tiêu dùng, các cửa hàng trái cây nhập khẩu đã nhập loại na khổng lồ này về bán.

Không chỉ có vị ngọt và hương thơm đặc biệt mà loại trái cây này còn to gấp 3-4 lần na Việt Nam nên được rất nhiều người tò mò mua về ăn thử.

Khác với na trồng ở Việt Nam, loại na này có hình trái tim, quả to bắt mắt. Vỏ na mỏng, màu xanh nhạt, khi chín có màu trắng sữa, thịt nhiều và rất ít hạt. Nhờ áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại nên quả to. Trung bình mỗi quả có trọng lượng từ 0,6-1,5kg.

Quả to, vỏ mỏng, thịt nhiều lại mịn, thơm và ngọt sắc, ăn có độ dai. Quả na ngọt nhưng rất ít chất béo nên chị em có thể ăn thay bữa cơm mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Loại na này khi về đến Việt Nam rất được yêu thích. Đây được xem là loại trái cây đắt đỏ, như TikToker Lê Thị Huyền Thu đã mua với giá gần 1 triệu/quả.

Chia sẻ về trải nghiệm thưởng thức loại quả này, Huyền Thu cho biết: "Mỗi quả mình mua nặng gần 1,5kg, có giá gần 1 triệu/quả. Kích thước to hơn cả 1 bàn tay người lớn”

Anh Hiếu, chủ một cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu tại Cầu Giấy chia sẻ: "Quả na này hiện đang có mức giá đắt gấp 2 lần táo New Zealand, gấp 3 lần nho Úc, gấp nhiều lần na trong nước. 

Dù có giá đắt đỏ như vậy nhưng cửa hàng cứ nhập về là hết, không còn hàng để bán. Đây là loại trái cây sạch nhập khẩu, không chất bảo quản, chín nhanh và rất dễ hỏng khi vận chuyển".

Giá của loại na này tuy cao nhưng đều được nhận xét là đáng đồng tiền bát gạo. Loại na này cũng được coi là thức quả của ''đại gia''.

Trứng gia cầm khan hàng, tăng giá

Gần đây, tại nhiều chợ truyền thống, số lượng trứng gà về chợ ít hơn trước. Nhiều người bán cho biết, do đứt nguồn cung nên hàng ít, giá cả có nhích lên như trứng gà 35.000 đồng/chục, trứng cút 7.000 đồng/chục… Tại một siêu thị ở TP.HCM, trứng gà có giá 24.000 đồng/vỉ nhưng giới hạn số lượng với khách mua. Cụ thể, mỗi người chỉ được mua 2 vỉ/ngày

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt thông tin: Nguồn cung trứng đang thiếu so với nhu cầu. Nguyên nhân là do giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao, khiến người chăn nuôi gia cầm e ngại tái đàn.

Bình hoa hình lá sen giá gần nửa triệu đồng sốt xình xịch

Mẫu bình này đang sốt xình xịch trên thị trường do được thiết kế theo hình chiếc lá sen con hến phù hợp để cắm nhiều loại hoa. Bình lá sen xuất hiện từ giữa năm 2021. Mẫu bình được thiết kế theo hình chiếc lá sen màu xanh ngọc, bên ngoài có những đơn vân lá nổi lên rõ ràng, phần miệng bình giống như miệng con hến.

Trên thị trường, hầu hết đầu mối rao bán mẫu bình lá sen đều nhận đặt hàng, rất ít nơi có sẵn. Giá bình lá sen từ 310.000-500.000 đồng/bình tùy kích thước và loại men. Miếng cắm định hình trong bình có giá 35.000-50.000 đồng/miếng, một số đầu mối bán thường tặng kèm khi khách mua bình lá sen.

Hương Trà/KTDU

Từ khóa: