Sự kiện hot
6 năm trước

Bản tin Tiêu dùng 17/8: Giá vàng quay đầu tăng từ đáy; người Thái Lan tìm mua giống nhãn tím gây lo ngại cho phát triển nông nghiệp

Nhu cầu gạo Việt Nam giảm; giá vàng ngày 17/8 quay đầu từ đáy; cuộc cạnh tranh khốc liệt của xe công nghệ trên “chiến trường” Việt Nam; người tiêu dùng lo ngại đại gia Trung Quốc thâu tóm lazada, miniso bán hàng giả ở Việt Nam; sữa A2 đầu tiên có mặt tại Việt Nam...là những tin tiêu dùng, khuyến mại đáng chú ý hôm nay.

Giá vàng hôm nay (17/8) quay đầu tăng từ đáy 

Sáng nay, giá vàng giao ngay tăng 0,07% lên 1.174,95 USD/ounce vào lúc 5h50 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,23% xuống 1.181,30 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay hôm qua phục hồi từ đáy 19 tháng do đồng USD suy yếu sau khi có tin Trung Quốc và Mỹ sẽ tham gia vòng đàm phán thương mại mới vào cuối tháng này.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1,177,80 USD/ounce vào lúc 0h39 rạng sáng nay (giờ Việt Nam), sau khi xuống thấp nhất từ tháng 1/2017 ở 1,159,96 USD/ounce.

Cuộc gặp giữa đoàn đàm phán Trung Quốc và các đại diện của Mỹ mang đến hy vọng giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước vốn đã khiến thị trường hàng hóa và tài chính lao đao những tuần gần đây.

Bất ổn kinh tế và chính trị khiến nhà đầu tư trú ẩn an toàn vào trái phiếu và đồng tiền Mỹ. Đồng USD mạnh lên khiến giá vàng niêm yết bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ đối với người mua bằng ngoại tệ khác, kéo theo nhu cầu sụt giảm.

Giá heo hơi hôm nay (17/8) tại miền Bắc ít biến động

Theo các nguồn tin, tại các tỉnh phía Bắc, giá heo hơi dao động từ 49.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg. Hà Nội xuất chuồng với giá 50.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg, Yên Bái khá ổn định suốt hai tuần qua ở mức giá 52.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Tại Hải Dương hiện giá heo hơi đang dao động từ 53.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg và giá heo móc hàm là 85.000 đồng/kg.

Tỉnh Tuyên Quang giá heo giảm xuống dưới 54.000 đồng/kg, Hưng Yên đang có giá 52.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg. Còn tại Ninh Bình giá heo dao động quanh mức 54.000 đồng/kg.

Khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Khánh Hòa tăng nhẹ và đang dao động quanh giá 50.000 đồng/kg, Thanh Hóa tăng nhẹ khoảng 500 đồng so với hôm qua và đang có giá 52.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Một số nơi khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,… hiện đang dao động từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh phía Nam hôm nay, giá heo hơi tiếp tục ổn định trong khoảng từ 48.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg. Trong đó, Vũng Tàu đã tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với hồi tuần trước và có giá từ 50.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Một số tỉnh như Đồng Nai, Long An, Cà Mau, Bến Tre,... giá heo dao động từ 49.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Nhu cầu gạo Việt Nam giảm vì giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lao dốc

Tìm hiểu trên Vietnambiz, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 389 - 393 USD/tấn trong tuần này.

Đồng tiền Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/8).

Tính đến ngày 10/8, người nông dân tại Ấn Độ đã gieo vụ lúa mùa Hè trên 30,78 triệu ha, giảm 2,9% so với một năm trước vì lượng mưa không đủ.

Hồi đầu tháng, một đài dự báo tư nhân cho biết, lượng mưa trong mưa gió mùa ở Ấn Độ có thể thấp hơn mức bình thường vào năm 2018, gia tăng lo ngại về sản lượng nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, với một nửa đất nông nghiệp thiếu nước tưới.

Giá gạo giảm tại Ấn Độ cũng ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam, quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba, nhưng giá gạo 5% tấm của Việt Nam không thay đổi, duy trì ở mức 395 - 400 USD/tấn.

Việt Nam xuất khẩu 444.235 tấn gạo trong tháng 7, giảm 17,4% so với tháng 6, số liệu chính phủ công bố vào tuần trước cho thấy. Con số này cũng thấp hơn dự báo của chính phủ là đạt 450.000 tấn.

Tại Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, nhu cầu cũng vẫn ở mức thấp, các thương lái cho biết.

Người tiêu dùng lo ngại: Thâu tóm Lazada, Miniso đại gia Trung Quốc bán hàng giả ở Việt Nam

Lazada được đánh giá là hãng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á. Lazada đã có mặt tại 6 thị trường trọng điểm là: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam

Báo Người Tiêu dùng cho biết, tới đầu năm 2014, thị trường đã chứng kiến một cú sốc lớn khi có thông tin cho rằng Lazada “bán mình” cho ông lớn ngành bán lẻ Alibaba với cái giá 1 tỷ USD. Alibaba chi 500 triệu USD vào các cổ phiếu mới phát hành của Lazada, và rót thêm 500 triệu USD để mua lại cổ phần từ các cổ đông lớn của Lazada.

Không chỉ thâu tóm kênh thương mại điện tử hàng đầu ở Việt Nam, đại gia Trung Quốc còn nhăm nhe lấy lại kênh phân phối bán lẻ trực tiếp đang tăng trưởng rất nhanh. Đó là Miniso Việt Nam.

Theo tin trước đó, văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã đưa trang bán hàng trực tuyến Taobao của Alibaba vào danh sách những điểm bán nhiều hàng giả và vi phạm bản quyền. Cơ quan này thừa nhận Alibaba đã rất nỗ lực giảm mạnh số lượng hàng giả được bán trên trang, thế nhưng họ khẳng định những nỗ lực đó hoàn toàn không đủ.

“Thói quen” bán hàng giả đã được khẳng định của Alibaba như một “lời hứa hẹn” về hàng giả cho khách hàng Việt trên Lazada. Trước “tấm gương” của Lazada, người tiêu dùng lo ngại Miniso sẽ theo chân “người đồng hương”. Lo ngại này không phải vô cớ mà có vì trước đó, Miniso đã vấp phải dư luận về việc “treo đầu dê bán thịt chó”.

Người Thái Lan tìm mua giống nhãn tím gây lo ngại cho phát triển nông nghiệp

Về việc người Thái săn lùng nhãn tím độc đáo, Vietnambiz đưa tin, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7659/VPCP-NN gửi Bộ NN&PTNT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo chí phản ánh gần đây một nhóm người Thái Lan về miền Tây tìm mua giống nhãn tím, gây ra lo ngại Thái Lan mua giống rồi phát triển thành sản phẩm nông nghiệp đại trà. Thực tế này đặt ra câu hỏi về việc đăng ký bảo hộ, phát triển và bảo vệ các giống đặc sản.

Trước đó, một số nông dân ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phản ánh có một nhóm thương lái Thái Lan đến hỏi mua giống nhãn tím nhưng họ không bán cho người nước ngoài. Thế nhưng hiện nay, giống nhãn tím này đã được nhân rộng và bày bán khá nhiều ở các tỉnh ĐBSCL.

Nhãn tím hiện nay được bán với giá rất cao, 150.000-200.000 đồng/kg nhưng vẫn luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Nhiều khách hàng tới mùa phải đặt trước vài tuần mới có. Còn đối với cây giống, giá 200.000-500.000 đồng/cây tùy loại cây ghép hay cây chiết.

Việc này khiến nhiều người lo lắng rằng Thái Lan có thể mua giống nhãn tím rồi phát triển thành sản phẩm nông nghiệp đại trà, thậm chí xuất khẩu ngược lại Việt Nam như một số sản phẩm nông nghiệp khác hiện nay.

Nhập lậu hạt dưa Trung Quốc về Việt Nam làm bánh trung thu

Theo zing, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia), Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) vừa bắt một ôtô vận chuyển hạt dưa nhập lậu đang trên đường từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Đơn vị này cho biết tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ôtô 29B-134.44 lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội vận chuyển 24 thùng hạt dưa đã tách vỏ, dùng để làm nhân bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất.

Theo báo cáo nhanh của Chi Cục quản lý thị trường Lạng Sơn, tổng trọng lượng hàng hóa là 360 kg hạt dưa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Tài xế khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua của một người không quen biết tại khu vực Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) nên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Toàn bộ số hàng trên bị xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt của xe công nghệ trên “chiến trường” Việt Nam vẫn tiếp diễn

Sau khi Uber “bán mình” cho Grab tại Việt Nam, không ít người lo ngại Grab sẽ “một mình một chợ” và tạo thế độc quyền. Nhưng chưa đầy 4 tháng sau, hàng loạt ứng dụng gọi xe công nghệ đã ra đời, báo hiệu cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt nhưng lại được người tiêu dùng “vỗ tay”...

Như nguồn tin từ Báo Người Tiêu dùng, ứng dụng gọi xe công nghệ FastGo gia nhập thị trường TP.HCM sau khi ra mắt tại Hà Nội 2 tháng trước. Nếu tại Hà Nội, hãng này chỉ có xe ô tô thì ở TP.HCM, họ có thêm xe ôm. Như vậy, về số lượng thì cuộc đua xe công nghệ giờ đây còn nóng hơn khi Uber có mặt. Ngoài Grab và FastGo, tại Việt Nam đã có Mai Linh, ABER, Vato và mới nhất là Go-Jex với tên quen gọi Go-Viet.

Trong số các hãng trên, ngoài Mai Linh hoạt động khá èo uột, khách hàng khó gọi xe, độ “phủ sóng” yếu thì ABER lẫn Vato cũng chưa được đánh giá cao

Grab chưa coi các hãng trên là đối thủ đáng gờm nhưng sự có mặt của Go-Jek - dịch vụ gọi xe có vốn hóa 2 tỷ USD của Indonesia từ 1/8 sẽ đe dọa vị trí của họ. Go-Jek đã mở rộng sang thị trường Việt Nam với tên gọi Go-Viet, phủ sóng tại 12 quận đầu tiên của TP.HCM với dịch vụ gọi xe ôm theo yêu cầu, trực tiếp cạnh tranh với Grab.

Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, xe công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc đi lại của nhiều người. Doanh thu của Grab và Uber trước khi rút khỏi Việt Nam sau 3 năm hoạt động ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng và tăng mạnh hàng năm cho thấy xe công nghệ ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng thế nào.

12 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt gần 700 triệu đồng

Tính từ ngày 27/7 đến 15/8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm ATTP với tổng số tiền phạt gần 691,4 triệu đồng, thông tin từ báo VietQ cho biết.

Cùng với hình thức xử phạt trên, Cục An toàn thực phẩm cũng đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định. Cụ thể, danh sách cơ sở vi phạm gồm:

Công ty Cổ phần đầu tư dược phẩm SUM; Công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh; Công ty TNHH Dược phẩm 1110M; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Trí Tâm; Công ty Cổ phần Dưỡng dược Bảo Sinh; Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị y tế Bình Minh; Công ty TNHH dược phẩm Hải Linh; Công ty TNHH Vương Mộc An; Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh; Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh; Công ty Cổ phần Đầu tư Akina Đông Á.

Hầu hết các công ty này đều vi phạm vì quảng cáo sản phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, bác sĩ nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân.. để quảng cáo thực phẩm...

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Đàn bò A2 của Vinamilk đã cho ra đời lô sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam. Hiện sản phẩm sữa tươi thanh trùng Vinamilk 100% A2 đã được bày bán ở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinamilk Giấc mơ Sữa Việt.

Người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua và thưởng thức sản phẩm sữa tươi thanh trùng Vinamilk 100% A2, một trong những công nghệ mới nhất hiện nay của ngành sữa và mới chỉ xuất hiện tại các thị trường phát triển như Úc, New Zealand, Mỹ,….từ đầu những năm 2000, nay đã được Vinamilk tiên phong mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu về thực phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp của gia đình Việt.

Sữa A2 có nguồn gốc từ bò A2 thuần chủng, chứa 100% đạm Beta-Casein A2, còn các loại sữa hiện nay thường chứa song song 2 loại đạm Beta-Casein A1 và Beta-Casein A2 bởi quá trình tiến hóa tự nhiên của loài bò. Đạm Beta-Casein A2 được các nghiên cứu trên thế giới cho là dễ hấp thụ, đặc biệt đối với người nhạy cảm với đạm sữa bò, từ đó tối đa hóa các lợi ích từ những dưỡng chất có trong sữa.

Vô vàn khuyến mãi hấp dẫn tại Trần Anh

Tin vui cho bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, Trần Anh tưng bừng diễn ra chương trình "Lễ hội máy giặt " diễn ra từ ngày 01/08 - 31/08/2018. Nếu bạn đang có dự định mua máy giặt thì còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đón may mắn nào.

Khách hàng mua máy giặt mới nằm trong chương trình sẽ được giảm 20% với hàng trăm suất với điều kiện nhà khách hàng đã có sẵn máy giặt cũ, nhân viên giao hàng Điện máy XANH sẽ chụp hình máy giặt cũ khi giao hàng cho khách.

Máy giặt cũ sẽ do nhân viên giao hàng của Điện máy XANH chụp lại đưa lên hệ thống, không tiếp nhận trường hợp khách tự chụp hình và đưa cho nhân viên để bỏ qua bước kiểm tra máy cũ.

Khuyến mãi giảm giá 20% không áp dụng thêm khuyến mãi khác trừ khuyến mãi gói combo.

Được áp dụng trả góp  lãi suất 0%, 0,5%

Rất nhiều sản phẩm giảm giá tại thế giới di động

Tại thế giới di động, khách hàng có cơ hội săn hàng trăm những phụ kiện đang có giá sốc. Bạn vừa có thể mua được mặt hàng yêu thích vừa có cơ hội rước quà khủng lên tới 5.000.000 đồng.

Từ ngày 16/08 - 15/09/2018, Thế giới di động hợp tác với Đại lý AirPay mang đến cho các Game thủ cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng “ MUA THẺ GARENA, TRÚNG IPHONE 8”.

Khi Khách hàng mua thẻ game Garena tại Thế giới di động(TGDĐ), Điện máy xanh, Trần Anh, Bách hóa xanh, Nhà thuốc An khang trên toàn quốc hoặc mua online trực tuyến tại TGDĐ& ĐMX sẽ được tham gia quay số may mắn trúng iPhone 8, hàng trăm thẻ Garena hấp dẫn, và đặc biệt là cơ hội sở hữu những tướng + trang phục siêu hot của Liên Minh Huyền Thoại & Liên Quân. Áp dụng trên tất cả mệnh giá thẻ game Garena đang kinh doanh.

Mai Quỳnh

Theo PLBĐ, GĐXH

Từ khóa: