Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bản tin tiêu dùng 3/6: Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ “đắt như tôm tươi”

Hôm nay (3/6) giá vàng thế giới tăng mạnh, giá lợn hơi đi ngang trên một số tỉnh thành; Chợ Tết Đoan ngọ, một mâm lễ cúng gồm cơm rượu, trái cây, bánh,... có giá lên tới vài trăm nghìn đồng, thậm chí có mâm giá vài triệu đồng.

Giá vàng tăng mạnh

Đêm 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.68 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.870 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/6 thấp hơn khoảng 2,8% (53 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 2/6.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại trong bối cảnh đồng USD quay đầu giảm nhanh sau khi Mỹ công bố số liệu về thị trường lao động đáng thất vọng.

Kết thúc phiên giao dịch 2/6, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,55 triệu đồng/lượng - 69,47 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội:  68,50 triệu đồng/lượng -  69,35 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 68,55 triệu đồng/lượng - 69,45 triệu đồng/lượng 

Doji TP.HCM: 68,55 triệu đồng/lượng -  69,35 triệu đồng/lượng

Giá lợn hơi đi ngang tại nhiều tỉnh thành

Thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt đứng yên tại hầu hết tỉnh thành.

Cụ thể, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình và TP Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn khu vực với giá thu mua đạt mốc 57.000 đồng/kg.

Theo sát phía sau là Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam,... khi neo tại mốc 56.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá giao dịch thấp nhất khu vực tính tới thời điểm hiện tại.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đi ngang tại tất cả địa phương trong khu vực.

Trong đó, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk hiện thu mua với giá 54.000 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm qua.

Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận là địa phương có giá lợn hơi cao nhất khu vực khi neo tại mức 56.000 đồng/kg.

Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Nam hôm nay tăng rải rác so với ngày hôm qua.

Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Sóc Trăng và Vĩnh Long đang thu mua lợn hơi với giá là 57.000 đồng/kg, cùng với Tiền Giang, Trà Vinh, và Bến Tre.

Mức giá thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg, ghi nhận tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu và Kiên Giang.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ “đắt như tôm tươi”

Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ được coi là một ngày lễ quan trọng diễn ra vào ngày 5/5 Âm lịch hàng năm. Theo quan niệm xưa, vào ngày này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm hoa quả để thắp hương lên bàn thờ gia tiên với mong muốn diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật, đón nhận may mắn.

Ngoài các loại trái cây như mận, vải thiều hay các loại cơm rượu nếp, bánh gio... được nhiều người chọn mua, trên thị trường, mâm lễ cúng cũng đặc biệt đắt khách. 

Tùy vào từng loại trái cây, cơm rượu, bánh hay hoa tươi... có trong mâm lễ mà giá sẽ khác nhau. Theo đó, phổ biến nhất là mâm lễ có giá dao động từ 150.000-500.000 đồng. Những mâm lễ này thường có mận hậu, vải thiều, cơm rượu nếp cái hoa vàng, cơm rượu nếp cẩm, bánh gio mật mía, hoa sen hoặc hoa cúc.

Chị Bùi Băng Giang, chủ cửa hàng trên đường Bạch Đằng, phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, mâm cúng “giết sâu bọ” của cửa hàng chị có giá từ 320 nghìn đồng đến 1,7 triệu đồng, tuỳ nhu cầu của khách.

Cụ thể, mẹt hoa lễ có giá 320 nghìn đồng sẽ gồm 3 bông sen quan âm gấp cánh nghệ thuật, 15 bông hoa ngọc lan, 10 bông hoa hoàng lan, 10 bông hoa bạch thiên hương hoặc cúc mai trắng, 3 lá trầu, 2 nhành hoa cau, 2-3 bông mẫu đơn sắp trong mẹt tre cao cấp 20cm.

Mẹt hoa lễ có giá 520 nghìn đồng sẽ bao gồm 1 mẹt mận hậu size VIP, 1 cặp cơm rượu nếp, 2 bông sen quan âm trắng và hồng gấp cánh nghệ thuật, tất cả sắp trong mẹt tre cao cấp 30cm và một mẹt hoa lễ Đoan Ngọ gồm 3 bông sen quan âm gấp cánh nghệ thuật, 15 bông hoa ngọc lan, 10 bông hoa hoàng lan, 10 bông hoa bạch thiên hương hoặc cúc mai trắng, 3 lá trầu, 2 nhành hoa cau, 2-3 bông mẫu đơn sắp trong mẹt tre cao cấp 20cm.

Đặc biệt nhất đó là mâm lễ Đoan Ngọ đặc biệt có giá 1,7 triệu đồng, bao gồm 2 cơm rượu nếp, 1 set mận hậu VIP, 1 set chôm chôm, 13 bông sen quan âm gấp cánh nghệ thuật, 30 bông hoàng lan, 3 cành hoa huệ, 7 cành hoa cau, 100g hoa nhài, 3 quả phật thủ sắp trong mẹt tre cao cấp 45cm.

Cá kèo khan hiếm, gần nửa triệu đồng/kg vẫn khó mua

Ghi nhận tại một số chợ, giá cá kèo bán lẻ trong khoảng một tuần nay dao động từ 380.000 - 470.000 đồng/kg tùy chợ. Từ trước đến nay, giá loại cá này thường chỉ từ 120.000 - 180.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Tâm, tiểu thương bán thủy sản cho biết cá kèo khan hiếm từ hơn hai tuần nay. Giá sỉ nhập tại chợ đầu mối có ngày đã hơn 400.000 đồng/kg. Mức giá quá cao so với một loại cá nuôi nên nhiều tiểu thương chợ lẻ không dám nhập về bán. 

“Loại cá này khách chỉ mua khi thấy cá còn bơi. Với giá hiện nay, nếu nhập không kịp bán, cá chết là lỗ nặng…”, bà Tâm cho hay.

Ghi nhận các quầy thủy sản tại nhiều chợ khác, giá loại cá này hiện đều trên 400.000 đồng/kg nhưng rất khó mua vì phần lớn các sạp đều ngừng nhập, hoặc nhập với số lượng ít. Với mức giá hiện tại, theo các tiểu thương, cá kèo đang là loại cá nước ngọt đắt nhất hiện nay vì ngay cả cá tầm sống, nuôi tại Đà Lạt lâu nay vẫn được xem là loại có giá đắt nhất hiện 250.000 - 290.000 đồng/kg.

Hương Trà/KTDU

Từ khóa: