Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bản tin Tiêu dùng: Mận hậu giá cao vẫn “cháy” hàng

Dù giá khá đắt nhưng mận hậu trái mùa vẫn được chị em lùng mua để được thưởng thức vị vừa chua vừa chát rất đặc biệt.

Cherry Chile giá hơn nửa triệu đồng một kg

Thời điểm này vào cuối vụ cherry, lượng nhập về ít nên giá cherry Chile cao hơn 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, loại size 3JD (kích cỡ lớn, đường kích mỗi quả 30-32 mm, tương đương quả size 9 của Mỹ, Canada) được bán hơn nửa triệu đồng một kg.

Tại Hà Nội, cherry Chile đỏ size lớn được các cửa hàng nhập về bán 600.000 đồng một kg. Ngược lại, loại có kích cỡ nhỏ, nguồn cung nhiều, nhưng chất lượng giảm và dễ bị dập nên nhiều cửa hàng treo biển giảm giá.

Hiện, giá mỗi kg cherry Chile 3JD là 599.000 đồng. Giá giảm còn 580.000 đồng một kg nếu khách mua từ 5 kg. Loại cherry đỏ size 2JD (đường kính 28-30mm mỗi quả) là 569.000 đồng, còn hàng cỡ nhỏ hơn dao động 250.000-300.000 đồng một kg.

Mận hậu giá cao vẫn “cháy” hàng

Những quả mận hậu trái vụ đang được nhiều chị em săn lùng về thưởng thức. Theo Nông Thôn Việt, dân buôn có bao nhiêu cũng không đủ bán.

Chị Quỳnh - một đầu mối bán hoa quả ở Sơn La - cho hay, mận hậu đúng vụ vào khoảng tháng 5 và tháng 6. Thời điểm khác trong năm, mận hậu thu hoạch đều là trái vụ. Trước đây, người dân Sơn La chưa biết cách canh tác và chăm sóc mận trái vụ nên số lượng thu được rất ít và giá thành cũng bị đẩy lên cao. Mấy năm lại đây, người dân đã biết canh tác trồng mận trái vụ nên số lượng có nhiều hơn trước và ăn cũng ngon, quả to.

Chị Quỳnh chia thành nhiều loại khác nhau để bán. Loại nhỏ hay mẫu mã không đẹp sẽ có mức giá thấp nhất chỉ vài chục nghìn đồng một cân. Loại quả to, đều và mẫu mã đẹp sẽ có giá bán dao động từ 100-120 nghìn đồng/kg. Loại quả VIP là những quả kích thước “khủng”, chỉ hơn 20 quả một kg thì sẽ được bán mức giá cao nhất. Thời điểm này, loại VIP đang được bán giá gần 200.000 đồng/kg.

Đuôi tôm hùm Úc rao bán đầy chợ mạng, giá chỉ từ 350.000 đồng/kg

Chỉ cần gõ cụm từ “đuôi tôm hùm Úc”, theo Nông Thôn Việt, người tiêu dùng sẽ thấy hàng loạt bài đăng bán đuôi tôm hùm Úc với giá bán từ 350.000-390.000 đồng/kg.

Giá bán đuôi tôm hùm Úc rẻ khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ. Còn anh Xuân Chiến, một đầu mối chuyên bán hải sản nhập khẩu ở Hà Nội, cho biết đuôi tôm hùm này đều là hàng đông lạnh. Với hàng đông lạnh, người dùng khó có thể biết được sản phẩm đó đã bảo quản bao lâu và chất lượng ra sao.

Với hàng tôm hùm Tây Úc, giá bán con còn sống khoảng 1,6 triệu đồng/kg size mỗi con một cân. Những con tôm ngất cũng bán giá khoảng 600.000 đồng/kg.

Tôm hùm Úc được coi là một trong những loại tôm hùm ngon nhất thế giới. Đuôi là phần phổ biến của tôm hùm đối với người ăn vì nó dễ chế biến nhất và thường là phần nhiều thịt nhất. Thịt đuôi tôm hùm dai hơn thịt móng vuốt do cách thức và tần suất sử dụng đuôi của tôm hùm.

Trước thềm 8/3, đơn đặt lẵng hoa 'đặc biệt' tăng dần dần

Những ngày trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ, các cửa hàng hoa tươi, hoa sáp bắt đầu tiếp nhận những đơn lẵng hoa thiết kế.

Hoa sáp có ưu điểm là không có thời gian tàn. Người dùng có thể sử dụng mãi mãi, hơn nữa, giá nhập hoa sáp cao hơn hoa trồng nội địa, dao động từ 3.000 – 10.000 đồng/bông.

Do đó, dù chưa chạm ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều cửa hàng hoa đã tràn ngập hoa sáp. Theo người bán, giá mỗi lẵng hoa sẽ phụ thuộc vào tiền nhập hoa cộng với công thiết kế. Với một bó hoa hồng đỏ thiết kế có chữ theo yêu cầu, phải sử dụng từ 100 đến 130 bông hoa. Giá thành khoảng 900.000 đồng/bó.Tuy nhiên, với khách hàng đặt hàng thời điểm này, chị Trang chỉ thu 700.000 đồng/bó. 

"Ở nội thành, một bó hoa thiết kế theo yêu cầu với hơn 100 bông hoa, chắc chắn giá sẽ không dưới 1 triệu đồng/bó. Do đó, vì giá tốt hơn thời điểm chính ngày Quốc tế Phụ nữ nên nhiều khách hàng quen thuộc của tôi đã bắt đầu liên hệ và đặt thiết kế riêng", chị Trang - chủ cửa hàng hoa ở Cầu Giấy cho hay.

Trứng vịt giảm giá mạnh

Trứng vịt giảm giá mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhiều chủ lò ấp trứng buộc phải “cắt lỗ” để đẩy hàng tồn.

Anh Nguyễn Hiển - chủ một lò ấp trứng vịt tại Tiên Lữ, Hưng Yên chia sẻ, trước Tết, giá trứng vịt lộn bán buôn là 3.500 đồng/quả, trứng vịt trắng đi mua sỉ cũng dao động từ 2.800-2.900 đồng/quả.

Còn hiện tại, giá trứng vịt lộn còn khoảng 3.200 đồng/quả bán buôn, trứng vịt trắng lấy vào là 2.000-2.100 đồng/quả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kưu - một chủ lò ấp trứng vịt lộn ở Tiên Lữ, Hưng Yên - cho biết, trước Tết, giá trứng cao, khách mua lẻ hay mua buôn đều rất nhiều. Nhưng sau Tết, giá trứng giảm nhiều, lượng khách mua giảm khoảng 30% so với trước Tết.

Hương Trà (t/h)
Theo Kinh tế và Đồ uống 

Từ khóa: