Sự kiện hot
2 năm trước

Bản tin tiêu dùng ngày 28/3: Hoa loa kèn đầu mùa với giá bán khá cao

Hôm nay (28/3) giá vàng thế giới vẫn neo cao, trong khi đó giá lợn hơi giảm nhẹ tại thị trường miền Nam; Hoa loa kèn đầu mùa được bán với giá thành khá cao nhưng chị em Hà thành vẫn tấp nập đặt mua.

Giá vàng neo cao

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 12,9 USD/ounce lên 1.956,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York tăng 24,9 USD lên 1.962,2 USD/ounce.

Vàng vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn và tác động do cuộc xung đột Nga – Ukraine. Giá dầu tăng cao và các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra những bình luận theo trường phái "cứng rắn" hơn để chống lạm phát. 

Các quan chức FED từng phát tín hiệu trong nhiều tháng qua là cơ quan này sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 và bắt đầu kéo lại lãi suất kích thích sau hai năm kinh tế tăng trưởng nhanh và lạm phát cao. 

Theo đài CNBC, FED dự kiến còn 6 đợt nâng lãi suất nữa trong năm 2022. Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế và lạm phát để có thêm các đợt nâng lãi suất nữa từ nay tới cuối năm và dự kiến lãi suất sẽ tăng lên mức khoảng 1,9% vào cuối năm nay.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,47 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,45 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,35 triệu đồng/lượng (bán ra) 

Doji TP.HCM: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá lợn hơi giảm nhẹ tại thị trường miền Nam

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc không biến động.

Theo đó, Nam Định là địa phương duy nhất thu mua lợn hơi với giá 52.000 đồng/kg.

Sau khi chững lại vào cuối tuần trước, 6 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình hôm nay vẫn giữ nguyên tại mức 53.000 đồng/kg.

Ba tỉnh thành gồm Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Hưng Yên tiếp tục giao dịch với giá không đổi là 55.000 đồng/kg, 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tiếp tục thu mua lợn hơi tại mốc cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Tiếp đó, 4 tỉnh gồm Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk đang giữ giá 53.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Còn tại Quảng Bình và Quảng Trị, giá thu mua vẫn neo ở mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo lợn hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một vài nơi.

Theo đó, Đồng Nai và Tiền Giang hạ nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 52.000 đồng/kg.

Còn với các tỉnh thành như Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau,... giá thu mua tiếp tục chững lại ở mức 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không ghi nhận sự thay đổi về giá so với hôm qua.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Hoa loa kèn đầu mùa với giá bán khá cao

Mỗi độ tháng 3 hằng năm, khi tiết trời có nắng, dần ấm áp hơn, hoa loa kèn trắng bắt đầu nở khiến chị em Hà Nội say mê. Mùa hoa này khá ngắn chỉ đến cuối tháng 4 là hết nên càng khiến mọi người luyến tiếc, dường như mua nhiều hơn bình thường. Năm nay trên các con phố, cũng lác đác một vài bó loa kèn trắng.

Giá thành hoa loa kèn tại các chợ năm nay khá cao từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/bó 10 bông. Từ khoản đầu tháng 3, các nhóm chợ online đã tấp nập người rao bán, nhận gom đơn với giá phải chăng hơn từ 140.000 đồng/chùm 30 bông.

So với đầu mùa năm 2021, giá hoa loa kèn năm nay có tăng nhẹ. Cũng một phần do dịch bệnh, ảnh hưởng nên người dân cũng hạn chế ra đường, cắt giảm chi tiêu nên giá cả năm trước khá rẻ.

Chị Hường (bán hoa ở chợ hoa Quảng An, Hà Nội) chị bắt đầu cắt hoa đi bán hơn tuần nay rồi. Năm nay thị trường có vẻ khởi sắc hơn, hoa tuy không được giá như hồi chưa có dịch nhưng cũng có cao hơn năm ngoái.

Để hoa loa kèn tươi lâu, nở đều đẹp, chị em nên chọn những bông to, đều nhau, cánh dày, thường thì hoa cành đơn sẽ nở đều hơn hoa chùm. Nên chọn những cành hoa cứng, nhiều gân, dày lá là hoa đã già, nở căng, thơm và tươi lâu hơn.

Điện thoại thông minh đua nhau giảm giá

Tuần qua, nhiều cửa hàng, siêu thị điện thoại di động đang triển khai các chương trình giảm giá “sốc” các sản phẩm để đẩy hàng tồn, tăng doanh số. Trong đó, giảm nhiều nhất phải kể đến các sản phẩm của thương hiệu Samsung và iPhone, thậm chí nhiều mẫu còn giảm tới 70%.

Gây “choáng” nhất là chiếc điện thoại iPhone X ngày đầu mới ra mắt vào năm 2017 có giá lên tới 68 triệu đòng bao gồm giá gốc của máy, phí mua lại của người xếp hàng, phí vận chuyển “cấp tốc” về Việt Nam trong vòng 7 tiếng và lợi nhuận của cửa hàng. Tuy nhiên, hiện tại giá bán chỉ còn từ 6,2-6,7 triệu đồng đối với sản phẩm đã qua sử dụng và chỉ còn khoảng 16 triệu đồng đối với sản phẩm mới.

Cũng trong đợt này, hàng loạt các sản phẩm điện thoại thông minh của Samsung giảm sâu chưa từng có, từ 42%  đến 47% …

Hương Trà/KTDU

Từ khóa: