Sự kiện hot
2 năm trước

Bản tin tiêu dùng ngày 7/3: Chợ hoa cận ngày 8/3, ly kép giá tiền triệu vẫn ‘cháy hàng’

Hôm nay (7/3) giá vàng trên thị trường tăng như vũ bão, trong khi đó giá lợn hơi không có nhiều biến động; Tại chợ hoa ngày 8/3, hoa ly kép viền hồng hay ly kép trắng giá vọt tăng lên tới trên dưới 1 triệu đồng/bó 10 cành vẫn “cháy hàng”.

Giá vàng tăng như vũ bão

Thời điểm 8h40 sáng nay 7/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.992 USD/ounce, tăng mạnh 22 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. 

Kim loại quý đã có một tuần giao dịch rực rỡ với mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 7/2020. Điều đặc biệt là trong cuộc khảo sát cuối tuần, 100% chuyên gia được hỏi đều cho rằng giá vàng tuần này sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng trong tuần này vẫn sẽ tiếp tục bị chi phối bởi những diễn biến căng thẳng ở Ukraine với dự đoán giá vàng sẽ vượt mốc 2.000 USD/ounce khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao và tâm lý tăng giá trên thị trường tăng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới. Tính tới sáng nay, giá vàng SJC bán ra đã chính thức vượt ngưỡng 70 triệu đồng/lượng.

Vàng hiện được đánh giá là kênh trú ẩn tốt, kênh đầu tư an toàn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Từ đầu năm 2022, bên cạnh nhu cầu mua vàng lấy may, số người mua vàng tích sản nhiều hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Như vậy, nếu người dân mua vàng vào đầu tuần trước, ngày 28/2 với giá 65,7 triệu đồng/lượng thì tới nay, mỗi lượng vàng, người dân đã lãi đậm tới 3,2 triệu đồng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68,9-70,2 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 68,6-69,6 triệu đồng/lượng, tăng 850.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 68,6-69,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Giá lợn hơi không có nhiều biến động

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua không có biến động mới trong phiên giao dịch đầu tuần.

Trong đó, thương lái tại Hà Nội đang tiếp tục giao dịch lợn hơi với ngưỡng cao nhất là 53.000 đồng/kg. 

Mức giá thấp nhất trong khu vực là 50.000 đồng/kg, được chứng kiến tại Lào Cai và Phú Thọ.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường lợn hơi cũng đi ngang trong phiên hôm nay. 

Theo đó, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận đang cùng thu mua lợn hơi với giá 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. 

Các tỉnh thành còn lại đều giao dịch ổn định tại mức 53.000 đồng/kg. 

Hiện tại, giá thu mua lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg

Cụ thể, tỉnh Tây Ninh điều chỉnh giao dịch xuống còn 53.000 đồng/kg. 

Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. 

Giá lợn hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Mận đầu mùa có giá hàng trăm nghìn đồng/kg vẫn không đủ bán

Mặc dù còn vài tháng nữa mới vào chính vụ nhưng thời điểm này, mận hậu, mận tam hoa đầu mùa đã được rao bán khắp các chợ truyền thống và chợ online với giá “chát”.

Tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, giá mận đầu mùa năm nào cũng cao gấp 10 lần so với thời điểm chính vụ. Giá cao nhưng nhiều người không có để bán.

Tháng 5-6 mận mới bắt đầu chín. Giá khi ấy cũng chỉ khoảng 20-50 nghìn đồng/kg nhưng hiện tại, giá mận lên tới 200-250 nghìn đồng/kg.

 Ngoài mận hậu đầu mùa, vỏ màu tím đỏ lốm đốm xanh vẫn còn nguyên phấn, những tiểu thương còn bán mận tam hoa xanh đầu mùa với giá 150 nghìn đồng/kg.

Không chỉ được bán tại các chợ truyền thống, mận đầu mùa còn được rao bán trên các chợ online với giá từ 200-300 nghìn đồng/kg.

Theo ghi nhận, so với các loại hoa quả khác, giá mận xanh và nhót xanh đầu mùa cao gấp 8-10 lần, thậm chí còn cao hơn các loại hoa quả nhập khẩu khác.

Đơn cử như thanh long hiện tại có giá từ 15-20 nghìn đồng/kg; dưa hấu từ 10-15 nghìn đồng/kg; xoài Đài Loan 10 nghìn đồng/kg; mít Thái có giá từ 15-20 nghìn đồng/kg; ổi có giá 10-15 nghìn đồng/kg…

Các loại hoa quả nhập khẩu như lê sữa Hàn Quốc chỉ 119 nghìn đồng/kg; Táo Ambrosia Canada chỉ 189 nghìn đồng/kg; Táo Pháp Gala chỉ 119 nghìn đồng/kg.

Chợ hoa cận ngày 8/3, ly kép giá tiền triệu vẫn ‘cháy hàng’

Trên thị trường, hoa ly chia làm hai dòng gồm cánh kép và cánh đơn. Cánh kép là dòng mới xuất hiện vài năm trở lại đây, giá thường cao hơn dòng cánh đơn truyền thống. Riêng ly kép cũng phân ra nhiều màu sắc khác nhau, giá phụ thuộc từng màu.

Trên thị trường hoa tươi dịp Quốc tế Phụ nữ, ly kép trắng và ly kép viền hồng là hai màu hoa “sang chảnh”, tinh tế nên giá đắt đỏ nhất.

Hiện là cao điểm tiêu thụ hoa 8/3, ngoài hoa hồng, tôi chỉ tập trung gom bán hai dòng ly kép này. Lượng hàng về tuỳ theo đơn khách đặt, trung bình dao động từ 80-150 bó/ngày.

Chị Chu Thuý Hoà, đầu mối bán hoa online ở Hà Đông (Hà Nội), cũng cho hay, từ đầu tháng 2 đến giờ chị chuyên bán các dòng ly kép xuất xứ từ các nhà vườn ở Mộc Châu. Hoa ly ngày nào cũng về cửa hàng, nhưng chỉ có dòng ly kép hồng là có sẵn, giá 350.000 đồng/bó 5 cành loại 4-5 tai.

Với dòng ly kép Anouska và ly kép trắng, giá lên tới 450.000-550.000 đồng/bó 5 cành loại 4-5 tai khách phải đặt trước. Đây là dòng ly kép khá hiếm, các nhà vườn ở Mộc Châu cũng không có nhiều. Chưa kể, cắt được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thời tiết, vào lứa hoa. Nếu đúng độ thì có thể về trên dưới 200 bó mỗi ngày, nhưng có ngày chỉ về được 10-30 bó.

Hiện ly kép có giá từ 350.000-600.000 đồng/bó 5 cành tuỳ loại. Theo dân buôn bán hoa, so với đầu tháng 2, giá ly kép tăng 30-50%, thậm chí có loại giá tăng gần gấp đôi, song khách ráo riết lùng mua, đặc biệt là dòng ly kép trắng và viền hồng.

Hương Trà

Theo KTDU
 

Từ khóa: