Sự kiện hot
5 năm trước

Bệnh viện Trung ương Huế: Hiệu quả trong công tác đầu tư và sử dụng trang thiết bị y tế

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Trung ương Huế liên tục đầu tư các trang thiết bị mới với giá trị gần đến 200 tỷ đồng nhằm phát triển các kỹ thuật cao phục vụ tốt cho bệnh nhân.

Hàng năm, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận hơn 130.000 bệnh nhân điều trị nội trú, gần 670.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Việc thu hút người dân từ mọi miền đất nước đến với Bệnh viện không chỉ là sự thành công trong việc thay đổi cơ sở vật chất, phong cách thái độ của nhân viên y tế hướng đến người bệnh, mà còn là hiệu quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và đầu tư, sử dụng các trang thiết bị đáp ứng các kỹ thuật cao được triển khai.

Là một trong 3 bệnh viện đa khoa Trung ương hạng đặc biệt lớn nhất nước, có nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời là cơ sở thực hành chính của Đại học Y Dược Huế và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế tại miền Trung. Tỷ lệ điều trị thành công những ca bệnh khó của bệnh viện luôn ở hàng cao nhất cả nước. Thực hiện được hầu hết các kỹ thuật của tất cả các chuyên khoa trong danh mục phân tuyến kỹ thuật của ngành Y tế (trên 3.000 kỹ thuật các loại). Không dừng lại ở đó, hàng năm, hàng chục kỹ thuật mới được cập nhật và triển khai thực hiện thành công.

  Bệnh viện Trung ương Huế ngày nay đã trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc điều trị chất lượng cao của nhân dân
Bệnh viện Trung ương Huế ngày nay đã trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc điều trị chất lượng cao của nhân dân

Với hơn 2.000 thiết bị y tế (không tính đến các thiết bị thông thường), 33 phòng mổ các loại hàng năm thực hiện hơn 35.000 ca phẫu thuật. Cùng ứng dụng kỹ thuật yêu cầu của một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, đầy đủ các chuyên khoa.

Bệnh viện Trung ương Huế luôn đi đầu trong việc triển khai các kỹ thuật cao, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực. Triển khai mổ tim kín từ năm 1986, phẫu thuật tim hở từ năm 1999. Cho đến nay thực hiện phẫu thuật tim khoảng 1.000 ca/năm với tổng số trên 5.000 trường hợp đã được thực hiện.

Đặc biệt, năm 2011 đã thực hiện trường hợp ghép tim đầu tiên hoàn toàn do người Việt Nam tiến hành, đưa Việt Nam có tên trên bàn đồ ghép tim thế giới. Trong thời gian 1 tháng (2018), với sự nổ lực đội ngũ y, bác sỹ, đã ghép tim 2 trường hợp thành công cho 2 bệnh nhân bị suy tim độ IV. Điều trị rối loạn nhịp tim (loại rung nhĩ mạn tính) bằng sóng cao tần, tim mạch can thiệp (nong mạch vành, đặt Stent, điều trị loạn nhịp bằng điện sinh lý tim, tạo nhịp vĩnh viễn 1 buồng, 2 buồng...) được thực hiện thường quy.

Các trang thiết bị được đầu tư dựa trên việc xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch và sự định hướng cho các năm sau của các khoa, phòng, đặc biệt có sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành. Nhờ đó, trang thiết bị đã phát huy được đúng mục địch và mang lại hiệu quả tốt. Máy móc, thiết bị được đầu tư sau khi tiếp nhận đã được đưa ngay vào sử dụng. Các trang thiết bị hiện có đều trong tình trạng hoạt động tốt và được phân công cán bộ quản lý, sử dụng. BV cũng thường xuyên sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo đầy đủ thiết bị phục vụ bệnh nhân. Các thiết bị thuộc khối xét nghiệm được thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác.

Phẫu thuật nội soi được triển khai từ năm 1999, đến nay đã thực hiện trong tất cả các lĩnh vực như ngoại tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, tiết niệu, lồng ngực - tim mạch, ngoại nhi, thần kinh, sản phụ khoa, ung bướu, tai mũi họng... Phẫu thuật nội soi chiếm trung bình 50% tất cả các loại phẫu thuật với các kỹ thuật tương đương như các trung tâm lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, Bệnh viện Trung ương Huế đã được đầu tư 2 giàn mổ nội soi 3D.

Triển khai thận nhân tạo (từ năm 1982), ghép thận (2001) với hàng trăm trường hợp thành công 100%. Bệnh viện hiện có 30 máy chạy thận giúp đáp ứng được nhu cầu lọc thận cho các bệnh nhân khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Năm 2018, triển khai thêm Trung tâm Đột quỵ, đồng thời trang bị máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền DSA. Nhờ có máy DSA này, khá nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim đã được xác định chẩn đoán rõ ràng và được can thiệp nhanh chóng, kịp khoảng “thời gian vàng” nên đã được cứu sống.

Trong tháng 8, khánh thành Khoa Ung bướu – Huyết học Nhi và Đơn vị ghép tủy Nhi khoa. Khoa được xây dựng với số tiền khoảng 8,5 tỉ đồng từ nguồn vận động của cô Kazuyo Watanabe gồm 2 tỷ cho phòng ghép tủy, 3,5 tỷ cho trang thiết bị nội thất và 3 tỷ cho các trang thiết bị y tế.

Cũng trong năm 2018, thành lập Đơn vị Chăm sóc da – thẩm mỹ với hệ thống các trang thiết bị hiện đại giúp đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, thẩm mỹ cho người bệnh và khách hàng.

Bên cạnh đó, trang bị đầy đủ các hệ thống máy mổ Phaco phục vụ cho chuyên khoa Mắt, cũng như hệ thống kính hiển vi Carl Zeiss vừa có thể đáp ứng các kỹ thuật vi phẫu.

Trung tâm Huyết học truyền máu thực hiện hầu hết các kỹ thuật hiện đại về an toàn truyền máu (HbsAg, HBsCg, HbsEg, HIV...). Giám sát an toàn truyền máu, thu gom và cung cấp máu trực tiếp cho các bệnh viện ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Là đơn vị thực hiện ghép tế bào gốc duy nhất tại miền Trung.

Trung tâm Ung Bướu được đầu tư rất nhiều thiết bị hiện đại theo 6 nhóm: Chẩn đoán hình ảnh - Y học hạt nhân - Xạ trị - Xạ phẫu - Xử lý tế bào gốc. Và đặc biệt là máy xạ trị Elekta Axesse đã giúp Trung tâm thực hiện thành công nhiều kỹ thuật xạ trị tiên tiến như: kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ, xạ trị điều biến liều theo thể tích, xạ phẫu định vị… chưa kể những ca áp dụng kỹ thuật 3D thường quy nhưng chất lượng được nâng lên một mức cao hơn với kỹ thuật xạ trị theo hướng dẫn của hình ảnh, song song đó áp dụng những phác đồ nội khoa ung thư như các thuốc nhắm đích phân tử, liệu pháp miễn dịch.

Trung tâm điều trị hiếm muộn-vô sinh giai đoạn IUI, IVF,... là đơn vị triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và trữ lạnh phôi thủy tinh hóa đầu tiên và duy nhất tại miền Trung, đến nay có hàng trăm trẻ sơ sinh ra đời theo phương pháp IVF. Đây cũng là một trong những đơn vị triển khai thành công mang thai hộ tại Việt Nam.

Với mục tiêu hướng đến là một BV mang tầm khu vực và quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế đã được Bộ Y tế đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại tân tiến nhất. Bên cạnh chú trọng đến đầu tư nguồn nhân lực có trình độ cao và y đức, BV cũng ngày càng càng nâng cao hơn thái độ và chất lượng phục vụ cho bệnh nhân.

Thanh Xuân
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: