Sự kiện hot
5 tháng trước

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình quyết tâm hoàn thành tốt công tác Biên phòng 2023

Nhằm nâng cao công tác Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. Nhiều đơn vị phấn đấu trở thành tấm gương sáng, lá cờ đầu trong công tác Biên phòng năm 2023.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh và Hải đội 2 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động trong mọi tình huống thực tế, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đến nay, cả 2 Đơn vị đang quyết tâm thực hiện hiệu quả, nỗ lực đạt được nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác Biên phòng của năm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn hai phường Quảng Phúc, Quảng Thọ. Địa bàn do đồn quản lý có trên 4.600 hộ, gần 22.000 nhân khẩu (số liệu đầu năm 2022) phân bố ở 10 tổ dân phố, sống chủ yếu dựa vào nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, phát triển nông nghiệp và buôn bán.

Tặng nhà đại đoàn kết trong Chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Tặng nhà đại đoàn kết trong Chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thường xuyên tổ chức hoạt động các mặt công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị; tích cực giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy và các cấp.

Đơn vị chủ động phân công cán bộ đảng viên giúp đỡ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cấp các ngành, nhà hảo tâm tổ chức, thực hiện tốt các mô hình, chương trình như: “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”Xuân biên phòng, ấm lòng dân biên giới” và thăm hỏi động viên, tặng quà nhân những ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở khu vực biên giới.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn tích cực tuyên truyền vận động người dân, ngư dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tập trung Luật Biên phòng và các văn bản thi hành Luật Biên phòng, chống khai thác trái phép IUU và vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Qua đây, giúp nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

Công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật cho ngư dân là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đồn.

Công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật cho ngư dân là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đồn.

Thời gian qua, Đơn vị đang tích cực tăng cường công tác tuyên truyền  phòng, chống "khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)" nhằm góp phần sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra đối với ngành Thủy sản Việt Nam. Đồng thời, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên các vùng biển; thực hiện cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Nói về công tác này, Trung tá Phan Đức Tri - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết: “Đơn vị hiện đang quản lý 1.262 tàu cá với hơn  4.200 lao động trên địa bàn thị xã Ba Đồn; trong đó, tàu có chiều dài 15m trở lên là hơn 400 tàu với gần 2.500 lao động đang hoạt động ở vùng khơi. Cán bộ, chiến sĩ đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức, thường xuyên đổi mới cách làm, nội dung đa dạng nhằm làm cho mọi ngư dân khi ra khơi hiểu được tác hại của hành vi và hệ lụy của việc khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài”.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn tích cực trong các phong trào của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn tích cực trong các phong trào của địa phương.

Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác Đảng và công tác chính trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình nổi lên trên địa bàn, vùng biển. Cán bộ Đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giải quyết, xứ lý tình hình, vụ việc đúng chủ trương, pháp luật, không để bị động bất ngờ.

Đồn thường xuyên tuần tra, kiểm soát cửa sông, cảng biển, bờ biển, địa bàn phụ trách đảm bảo an toàn về người và phương tiện vũ khí trang bị. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra địa bàn, các khu vực trọng điểm, bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị trong các ngày lễ, Tết và sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống tội phạm – tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Hải đội 2

Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đóng quân ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch là đơn vị cơ động chiến đấu, được trang bị các loại phương tiện tàu thuyền tương đối hiện đại. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đoạn bờ biển dài 116,4 km (từ Mũi Độc Đèo Ngang của tỉnh Hà Tĩnh đến Mũi Lay thuộc xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được trang bị các loại phương tiện tàu thuyền tương đối hiện đại.

Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được trang bị các loại phương tiện tàu thuyền tương đối hiện đại.

Từ đầu năm đến nay, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy -  Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hải đội 2 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên biển của Tổ quốc. Hiện nay, cán bộ và chiến sĩ của Hải đội 2 đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong công tác Biên phòng năm 2023.

Cụ thể, Hải đội 2 chủ động nắm, phân tích, đánh giá dự báo tình hình kịp thời báo cáo tham mưu với Bộ Chỉ huy chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng biển, duy trì nghiêm pháp luật ở vùng biển góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH khu vực được phân công phụ trách. Đơn vị kết hợp triển khai, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển nhằm ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam; ngăn cản người, tàu thuyền trong nước chạy trốn, xuất cảnh đi nước ngoài và các loại tội phạm hoạt động trên biển.

Việc nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân luôn được cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức.

Việc nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân luôn được cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức.

Do Đơn vị làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát nên nhìn chung chủ quyền vùng biển mà Hải đội quản lý luôn được giữ vững, chưa phát hiện tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam để thăm dò, khảo sát, hạ đặt giàn khoan, khai thác dầu khí cũng như các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển xăng, dầu trái phép... trên vùng biển Việt Nam. Các hoạt động của tàu, thuyền trong nước diễn ra bình thường, chưa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và các vấn đề mới nảy sinh trên biển.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Hải đội 2 còn thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình khí hậu, thời tiết, duy trì chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn. Các cán bộ, chiến sĩ của Hải đội luôn chủ động triển khai các phương án, lực lượng, phương tiện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển kịp thời, hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Tháng 10 vừa qua, Hải đội 2 đã phối hợp với Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh cứu nạn thành công 10 ngư dân gặp nạn trên biển và đưa vào đất liền chăm sóc y tế (ảnh Hoài Nam).

Tháng 10 vừa qua, Hải đội 2 đã phối hợp với Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh cứu nạn thành công 10 ngư dân gặp nạn trên biển và đưa vào đất liền chăm sóc y tế (ảnh Hoài Nam).

Điển hình nhất, thời điểm tháng 10 vừa qua, tàu cá QNg 98087 TS trong quá trình vào bờ tránh trú thì bị mắc cạn và thủng các đường nối ván tàu tại khu vực Cửa Gianh (gần phao số 3, cách cảng Gianh khoảng 1 hải lý), trên tàu có 10 thuyền viên. Với tình huống cấp bách, nhận được tin báo, lực lượng của Hải đội 2 đã phối hợp với Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh cứu nạn thành công các ngư dân và đưa vào đất liền chăm sóc y tế.

Ngoài ra, Hải đội 2 còn tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền đưa kiến thức pháp luật đến với ngư dân, giúp họ vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản đúng quy định của Việt Nam và Quốc tế. Từ đây, ngư dân tích cực vươn khơi bám biển để khai thác thủy hải sản phát triển kinh tế, góp phần và trở thành lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo của quê hương.

Thanh Phong - Lê Tùng - Vũ Cừ

Theo KT&ĐU

Từ khóa: