Sự kiện hot
9 năm trước

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Huỳnh làm Tổng giám đốc Cienco 4

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã chính thức thông báo và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Huỳnh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty thay cho ông Lê Ngọc Hoa.


Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Cienco 4 cho ông Nguyễn Tuấn Huỳnh. (Ảnh: Cienco 4)

Ông Lê Ngọc Hoa được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh sinh năm 1976, là Thạc sỹ Kinh tế xây dựng, có 14 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng ban điều hành dự án tuyến Tây Nghệ An, Phó giám đốc, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 482 trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Cienco 4 vào tháng 4/2013.

Tên tuổi ông Nguyễn Tuấn Huỳnh gắn liền với một số công trình tiêu biểu của Cienco 4 như dự án đường Vành đai 3 (Hà Nội), gói 9 cao tốc Long Thành-Dầu Giây và nhiều dự án trọng điểm khác của ngành giao thông vận tải. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh cũng là người tiên phong trong việc mở rộng thị trường quốc tế của Cienco 4 trong thời gian qua.

Cienco 4 thành lập ngày 27/12/1962, tiền thân là Cục Công trình thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trong vòng 10 năm qua (2002 -2014), Cienco 4 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là việc hoàn thành nhiều công trình, dự án lớn bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, như đường Hồ Chí Minh, cầu Tân Đệ, cầu Yên Lệnh, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Bến Lức, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, cầu Bạc Liêu 3, cầu Hàm Luông...

Tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty đạt từ từ 15-20%/năm. Tính đến tháng Mười Một, Cienco 4 đã gần hoàn thành kế hoạch năm với giá trị sản lượng đạt 14.502  tỷ đồng, doanh thu đạt 13.231 tỷ đồng, thanh toán đạt 12.694 tỷ đồng; trong khi mục tiêu cả năm tương ứng lần lượt là 15.0000 tỷ đồng, 14.500 tỷ đồng và 14.000 tỷ đồng.

Việt Hùng
theo Vietnam+

Từ khóa: