Sự kiện hot
2 giờ trước

Chủ động từ sớm, vững vàng từng bước - Vĩnh Thành chuẩn bị cho ngày hội lớn của lòng dân

Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, xã Vĩnh Thành triển khai công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, nghiêm túc và đồng bộ. Không chỉ bảo đảm đúng quy định, địa phương còn xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Ngay từ cuối tháng 9/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử. Tiếp đó là hàng loạt kế hoạch, quyết định, đề án liên quan đến công tác nhân sự, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc. Sự chủ động thể hiện ở chỗ không chờ việc đến mới làm, mà xây dựng lộ trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm ngay từ đầu. Mỗi văn bản ban hành không phải để “đủ hồ sơ”, mà để tạo hành lang pháp lý và kỷ luật hành chính cho toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo bầu cử xã được thành lập với 21 đồng chí, bảo đảm đầy đủ thành phần, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị. Ủy ban bầu cử xã được thành lập theo đúng quy định, gồm 15 thành viên. 6 Ban bầu cử tại 6 đơn vị bầu cử và 27 Tổ bầu cử tại 27 khu vực bỏ phiếu với tổng số 365 thành viên đã được kiện toàn. Những con số ấy không đơn thuần là thống kê hành chính, mà phản ánh một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính toán, nhằm bảo đảm mọi khâu của cuộc bầu cử đều có người chịu trách nhiệm trực tiếp, không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm.

Điểm nổi bật trong cách làm của Vĩnh Thành là sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác tổ chức và công tác tư tưởng. Đảng ủy xã xác định, muốn cuộc bầu cử thành công thì trước hết phải thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa đến nhân dân. Các hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, họp dân ở thôn xóm được tổ chức nghiêm túc, lồng ghép nội dung Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích được triển khai đồng bộ, tạo không khí trang trọng nhưng gần gũi, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Đồng chí Phùng Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Đồng chí Phùng Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Ở khâu hiệp thương, lập danh sách ứng cử viên, sự chủ động thể hiện rõ nét qua việc chuẩn bị kỹ hồ sơ, rà soát tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo cơ cấu, thành phần hợp lý. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã chốt danh sách 35 người ứng cử để bầu 22 đại biểu HĐND xã. Cơ cấu kết hợp được bảo đảm tương đối hài hòa: 16 người là nữ (45,71%), 16 người tái cử (45,71%), 11 người trẻ tuổi (31,43%), 6 người ngoài Đảng (17,14%), 1 người dân tộc thiểu số. Trình độ chuyên môn cũng được chú trọng với 6 người trên đại học và 16 người đại học. Đó là sự tính toán giữa kế thừa và đổi mới, giữa kinh nghiệm thực tiễn và tri thức chuyên môn, nhằm xây dựng một cơ quan dân cử đủ năng lực đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Đồng chí Phùng Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Đồng chí Phùng Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Trao đổi về sự chuẩn bị này, đồng chí Phùng Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định không để bị động ở bất kỳ khâu nào. Từ công tác nhân sự, tuyên truyền, lập danh sách cử tri đến bảo đảm an ninh trật tự, tất cả đều phải có phương án trước, có kịch bản xử lý tình huống cụ thể. Bầu cử là quyền của nhân dân, nhưng trách nhiệm tổ chức thuộc về chính quyền. Nếu mình làm không chặt chẽ, không sâu sát thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của cử tri.”

Theo đồng chí Chiến, khó khăn lớn nhất của địa phương hiện nay là biến động cử tri do số lượng lao động đi làm ăn xa nhiều, trong khi việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý còn bất cập. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi, xã đã chỉ đạo các Tổ bầu cử tăng cường rà soát thực tế, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm danh sách cử tri sát thực tế nhất. “Chủ động nghĩa là nhìn thẳng vào khó khăn, không né tránh và tìm giải pháp phù hợp với điều kiện của mình. Làm bầu cử không thể làm qua loa, càng không thể làm cho xong việc”, đồng chí Phùng Đắc Chiến khẳng định.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ. Phương án bảo vệ 27 khu vực bỏ phiếu, phòng cháy chữa cháy, tuần tra ban đêm, nắm bắt tình hình dư luận được xây dựng chi tiết. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Sự ổn định ấy là kết quả của quá trình chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ khi còn manh nha.

Không chỉ dừng lại ở yêu cầu “đúng quy trình”, Đảng ủy và UBND xã còn đặt ra mục tiêu về chất lượng và hình ảnh của cuộc bầu cử. Việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại 27 khu vực bỏ phiếu được thực hiện đúng quy chuẩn, in màu khổ lớn, bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri theo dõi. Các điểm bỏ phiếu được rà soát, tu sửa, đóng mới và sơn sửa hòm phiếu, chuẩn bị phương án dự phòng về điện, thông tin liên lạc. Sự chỉn chu ấy gửi đi một thông điệp rõ ràng: tôn trọng cử tri là tôn trọng nền tảng của chế độ dân chủ.

Ở góc nhìn rộng hơn, sự chủ động của Vĩnh Thành còn phản ánh một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay: nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở. Khi người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng đại biểu và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, thì chính quyền không thể làm theo lối mòn hình thức. Chuẩn bị bầu cử vì thế không chỉ là tổ chức một sự kiện chính trị, mà còn là cơ hội rà soát lại bộ máy, phương thức điều hành, tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hạnh, một người dân ở thôn trung tâm xã, chia sẻ: “Tôi thấy năm nay xã chuẩn bị rất kỹ. Danh sách ứng cử viên được niêm yết rõ ràng, cán bộ thôn cũng giải thích cụ thể về tiêu chuẩn đại biểu. Chúng tôi mong ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, và những người trúng cử sẽ thật sự lắng nghe ý kiến của dân.” Kỳ vọng ấy không cao xa, nhưng chính là thước đo cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Ngày bầu cử đang đến gần. Trên từng tuyến đường, trong từng khu dân cư, không khí chuẩn bị đã lan tỏa. Từ sự vào cuộc đồng bộ của Đảng ủy, UBND xã đến tinh thần trách nhiệm của từng Tổ bầu cử, có thể thấy một quyết tâm chung: để mỗi lá phiếu thực sự mang giá trị lựa chọn, để kết quả bầu cử phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Sự chủ động hôm nay chính là nền tảng để ngày hội non sông trở thành ngày hội của lòng dân. Và hơn thế, đó còn là lời cam kết của chính quyền cơ sở trước nhân dân - cam kết về trách nhiệm, về minh bạch và về khát vọng xây dựng một chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân.

Ngô Anh
Theo KTĐU

Từ khóa: