Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Chương trình biểu diễn hòa tấu “Đêm hội trăng rằm”

Tối Rằm Trung thu ngày 10.09.2022 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã diễn ra Chương trình biểu diễn hòa tấu Đêm hội Trăng rằm do VCCA tổ chức, chỉ đạo nghệ thuật bởi nghệ sỹ - Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng một nhóm các nghệ sỹ nhí tài năng biểu diễn. Buổi biểu diễn đã đón nhận rất nhiều yêu mến từ hơn 200 khán giả đến tham dự.

Đêm hội Trăng rằm trình diễn các tác phẩm chủ đề Tết Trung thu quen thuộc, được Nghệ sỹ - Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ Dung soạn lại và chơi trên đàn Piano cùng các loại nhạc cụ dân tộc như Tranh, Sáo, Nhị...đem lại một sắc màu âm nhạc mới mẻ, mang vẻ hiện đại vào nét đẹp của âm nhạc dân tộc truyền thống. Chương trình đưa các em nhỏ đến gần âm nhạc dân tộc hơn.

Trung Tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) thuộc tổ hợp TTTM Vincom MegaMall Royal City, là trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận với sứ mệnh kết nối nghệ sỹ với cộng đồng.

Chỉ đạo Nghệ thuật - Nghệ sỹ - Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ Dung là giảng viên Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sỹ loại Giỏi chuyên ngành Biểu diễn Piano do NSND Trần Thu Hà trực tiếp hướng dẫn. Năm 2016, Cô được chuyên gia Phần Lan cấp chứng chỉ sư phạm xuất sắc chuyên ngành Đào tạo Piano Quốc tế trong khóa học ngắn hạn tại Học viện âm nhạc South Ostrothnia.

Một số nghệ sỹ nhí tiêu biểu trong Đêm hội Trăng rằm bao gồm Hoàng Tuấn Nguyên, Nguyễn An Như, Lê Tuệ Minh và một số bạn nhỏ khác.

Picture 1

Nguyễn An Như là học sinh hệ Trung cấp 6 năm chuyên ngành Đàn Tranh, Khoa nhạc cụ truyền thống, Học viên Âm nhạc Quốc Gia. An Như là học sinh khiếm thị nhưng em đã vô cùng suất sắc và bền bỉ trên con đường hoạt động âm nhạc. Năm 2016, An Như vinh dự được học bổng Vallet dành cho học sinh ưu tú. An Như có thể chơi các nhạc cụ khác như sáo và Piano. Cô bé cũng là ca nương của Giáo phường Ca trù Thăng Long. 

Hoàng Tuấn Nguyên, sinh năm 2012, là học viên năm thứ 2 hệ Trung cấp 9 chuyên ngành Piano năm Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội, đồng thời là học sinh lớp 5 hệ song ngữ Cambridge Trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Nguyên đã đạt một số thành tích đáng kể trên con đường hoạt động âm nhạc như được tuyển thẳng vào hệ Trung cấp 9 năm Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội năm 2021, giải Khuyến khích cuộc thi Piano Nghệ Thuật Hà Nội năm 2021; giải Bạc cuộc thi Quốc tế Rising Star International Arts Festival and Competion 2021 tổ chức tại Việt Nam; giải Nhất cuộc thi Quốc tế Musicalada 2022 tổ chức tại Tây Ba Nha; giải Nhì cuộc thi Quốc tế Rocky Mountain KeyBoard Competition 2022 tổ chức tại Canada.

Picture 3
Hoàng Tuấn Nguyên biểu diễn cùng “chú hề” gây ấn tượng với khán giả nhí

Lê Tuệ Minh, sinh năm 2007, là học sinh hệ Trung học dài hạn Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội. Với mong muốn trở thành một giảng viên Piano trong tương lai, Tuệ Minh đã rất chăm chỉ và quyết tâm tập luyện. Tuệ Minh đã đạt các thành tích nổi bật như: giải nhất cuộc thi Piano Quốc Tế Tp Hồ Chí Minh năm 2018; giải khuyến khích cuộc thi Piano Pederewski do Ba Lan tổ chức, giải nhì cuộc thi Music Competition Online 2020 do Pháp tổ chức; giải nhất cuộc thi Las Palmeras Musicalada 2021; giải Tài Năng Trẻ trong cuộc thi Tài Năng Trẻ 2022cấp trường lần thứ 15 do Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội tổ chức.

Hi vọng Chương trình biểu diễn hòa tấu “Đêm hội trăng rằm” sẽ góp một phần bé nhỏ đưa tác phẩm âm nhạc Dân tộc Việt Nam đế gần với giới trẻ và các khán giả trên thế giới hơn!.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: