Sự kiện hot
10 tháng trước

CIEM dự báo 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra ba kịch bản tăng trưởng GDP cho cả năm 2023, trong đó kịch bản thấp nhất dự báo mức tăng trưởng là 5,34% và kịch bản cao nhất dự báo đạt 6,46%.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã công bố Báo cáo về kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023. Báo cáo này đưa ra ba kịch bản tăng trưởng GDP cho cả năm 2023, trong đó kịch bản khả quan nhất dự báo mức tăng trưởng là 6,46%, thấp hơn chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm.

Theo báo cáo, có ba kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo CIEM đạt mức tăng GDP từ 5,72% đến 6,46%.

Kịch bản 1 giả định các yếu tố kinh tế thế giới tiếp tục duy trì phù hợp với đánh giá của các tổ chức quốc tế và Việt Nam, kết quả tăng trưởng GDP dự báo đạt 5,34% trong năm 2023.

Kịch bản 2 giữ nguyên hầu hết các giả thiết trong kịch bản 1 liên quan đến yếu tố kinh tế thế giới, nhưng có một số điều chỉnh về nới lỏng tiền tệ và tài khóa tích cực hơn ở Việt Nam. Kết quả tăng trưởng GDP dự báo ở mức 5,72% trong năm 2023.

Kịch bản 3 giả định bối cảnh kinh tế thế giới có một số chuyển biến tích cực hơn và sự quyết liệt trong cải cách và điều hành ở Việt Nam. Kết quả dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,46% trong năm 2023.

Báo cáo của CIEM cũng nhấn mạnh rằng giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 đã giúp Việt Nam có những hình dung rõ nét hơn về bối cảnh và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong nửa cuối năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

CIEM dự báo 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 - Ảnh 1

Báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) về kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023 cho thấy, dù trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy bất định, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra dự báo và đánh giá thận trọng các diễn biến lớn và bất thường. Việt Nam vẫn quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Tính đến thời điểm này, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã có sự cải thiện giữa các quý, đạt 3,28% trong quý I/2023 và 4,14% trong quý II/2023, với tốc độ tăng trưởng đạt 3,72% trong 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1.357 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng đầu tư chỉ tăng 1,7%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại thời điểm 30/6 đạt 30,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước và về số tuyệt đối cao hơn 65,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 43%) so với cùng kỳ 2022. Thu hút vốn FDI của Việt Nam ước đạt 13,43 tỷ USD, giảm 4,3%, song phần vốn thực hiện của FDI tăng 0,5%.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, với tổng giá trị xuất khẩu giảm 12,1% và tổng giá trị nhập khẩu giảm 18,2%. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì thặng dư thương mại ước đạt hơn 12,2 tỷ USD.

Bảo An

Theo Kinh tế và đồ uống

Từ khóa: