Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II với “Chương trình Trách nhiệm xã hội”

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã lập kế hoạch một chuỗi các hoạt động trách nhiệm xã hội góp phần hỗ trợ bà con người dân tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Là một trong những sự kiện nằm trong Chương trình Trách nhiệm xã hội của công ty VAPCO. Nhận thấy số lượng ngư dân ở 2 thôn Hải Phong 1&2 ven biển xã Kỳ Lợi khá đông, chủ yếu sống bằng nghề biển, luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro từ thiên tai, bão tố.

Chia sẻ với những khó khăn đó, ngày 29/4, công ty VAPCO tổ chức trao tặng 330 áo phao cứu sinh và hướng dẫn cách sử dụng áo phao bơi nhằm góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi hành nghề đánh bắt trên biển, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, nhằm phát triển kinh tế gia đình.

Ngày 29/4, công ty VAPCO tổ chức trao tặng 330 áo phao cứu sinh cho ngư dân xã Kỳ Lợi.

Ông Nariaki Katahira - Trưởng phòng điều phối dự án - nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II bày tỏ: “Để thực hiện được hoạt động ý nghĩa này, VAPCO luôn cảm ơn UBND xã Kỳ Anh, cùng với các cấp cơ quan địa phương, cũng như toàn thể người dân địa phương đã luôn hợp tác và hỗ trợ thiện chí. Chúng tôi hi vọng những áo phao này sẽ giúp ích được cho các ngư dân khi làm việc trên biển. Chúc cho mọi ngư dân sẽ luôn thuận lợi, bình an mỗi khi ra biển”.

Ngư dân Chu Văn Đoàn (65 tuổi, xóm 1, xã Kỳ lợi) cho biết: “Gia đình tôi có ba cha con với ba chiếc thuyền đều làm nghề biển. Nghề này thật sự vất vả và nguy hiểm. Đây là những món quà chứa đầy tình cảm, sự san sẻ và thấu hiểu cùng những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Đặc biệt, gửi lời cám ơn đến tấm lòng của Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã quan tâm và đồng hành với người dân trên địa bàn”.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình trách nhiệm xã hội, trước đó Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) đã trao tặng một số trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho thị xã Kỳ Anh. Cụ thể, thiết bị được trao gồm: 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19, 2.000 khẩu trang KF94, 1.500 khẩu trang N95, 500 bộ quần áo y tế; tổng trị giá 450 triệu đồng.

Chiều 9/3, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã tổ chức bàn giao hoàn thành cải tạo Trường Tiểu học Kỳ Lợi với tổng số tiền ủng hộ là 670 triệu đồng.

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) đã tổ chức trao tặng 90 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó và 180 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Lợi, phường Kỳ Trinh và Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh-Hà Tĩnh) và một số chương trình đang trong quá trình triển khai để hỗ trợ người dân như: Nâng cấp hệ thống đèn đường chiếu sáng, hỗ trợ đào tạo nghề và các hoạt động khác.

Đây là các hoạt động trong các dự án thuộc Chương trình Trách nhiệm xã hội của công ty dành cho các khu vực lân cận Dự án trong suốt giai đoạn xây dựng và vận hành của nhà máy. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt phát triển cộng đồng và hồi phục sinh kế nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh theo tiêu chuẩn thực hiện của tổ chức tài chính quốc tế IFC.

Công ty TNHH Vũng Áng II (VAPCO) với tư cách là chủ đầu tư thực hiện Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II, được thành lập năm 2007 với mục đích đảm nhận việc phát triển, tài trợ, mua sắm, xây dựng, vận hành thử, sở hữu, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện có công suất 1200 MW với vốn đầu tư là 2,2 tỉ USD. Dự án bắt đầu khởi công xây dựng kể từ 26 tháng 10 vừa qua, nhằm mục đích cung cấp nguồn năng lượng điện cho tất cả các khu vực của Việt Nam từ năm 2025.

VAPCO là một trong những tổ chức quốc tế đầu tư một số vốn lớn cho dự án để xây dựng nhà máy nhiệt điện và tăng cường phát triển kinh tế địa phương ở khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. VAPCO luôn tìm kiếm cơ hội để đóng góp vào sự cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, cũng như góp phần phát triển kinh tế của Kỳ Anh.

Hoài Thanh/ KTĐU

Từ khóa: