Sự kiện hot
7 tháng trước

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - điểm sáng của lực lượng biên phòng tuyến Tây Nam

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập được nhiều chiến công trong công tác vận động quận chúng, đảm bảo trật tự đường biên, an ninh biên giới và trở thành điểm sáng của lực lượng biên phòng tuyến Tây Nam Tổ quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đóng quân trên địa bàn ấp Thuận Tây thuộc xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) được phân công phụ trách quản lý đoạn biên giới chính diện dài 17 km. Hiện nay, hệ thống cột mốc trên tuyến biên giới do Đồn quản lý đã được xây dựng hoàn chỉnh gồm 9 mốc chính, 33 mốc phụ và 9 cọc dấu; trong đó phân giới khoảng 15/17km - đoạn biên giới từ Mốc 168 đến Mốc 169 dài khoảng 2.000m chưa ghi nhận kết quả phân giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập được nhiều chiến công, trở thành điểm sáng của lực lượng biên phòng tuyến Tây Nam Tổ quốc (ảnh PV).

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập được nhiều chiến công, trở thành điểm sáng của lực lượng biên phòng tuyến Tây Nam Tổ quốc (ảnh PV).

Trên tuyến biên giới do Đồn quản lý có 2 Trạm kiểm soát, đó là Trạm CKQT Mộc Bài và Trạm KSBP Long Thuận. Nơi đây có vị trí địa lý vô cùng quan trọng khi Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài nằm trên đường Xuyên Á nối liền giữa Thành phổ Hồ Chí Minh (Việt Nam) đến Thủ đô PhnômPênh (Campuchia) và các nước trong khu vực Đông Nam Á; khu kinh tế cửa khẩu có Công ty Cổ phần Việt Nam - Mộc Bài 100% vốn của Hàn Quốc với khoảng 14.000 công nhân.

Địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài quản lý 3 xã là xã Lợi Thuận, xã Tiên Thuận và xã Long Thuận thuộc huyện Bến Cầu với 18 ấp thì 4 ấp biên giới, dân số 10.357 hộ/37.956 khẩu. Khu vực có 3 Đảng bộ xã và 18 Chi bộ ấp với 342 Đảng viên, 3 Chi đoàn với 438 Đoàn viên và 289 tổ tự quản; có 4 dân tộc chính là Kinh, Kh’mer, Thái, Hoa; có 3 tôn giáo chính Cao đài, Thiên chúa, Phật giáo.

Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài chủ động tổ chức tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước (ảnh PV).

Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài chủ động tổ chức tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước (ảnh PV).

Trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài chỉ đạo Đội vận động quần chúng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, Đài truyền thanh huyện tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật cho người dân trên địa bàn về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Theo đó, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài chủ động tổ chức tuyên truyền tập trung được 39 cuộc/ 1.470 lượt người dự, phối hợp tuyên truyền trên loa phát thanh được 389 giờ, tuyên truyền bằng loa di động được 362 giờ. Từ đây, Đồn giúp người dân nâng cao nhận thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia phòng trào tự quản đường biên cột mốc, bảo vệ chủ quyền ANBGQG.

Quang cảnh khu vực CKQT Mộc Bài (ảnh PV).

Quang cảnh khu vực CKQT Mộc Bài (ảnh PV).

Xác định công tác xây dựng Đội vận động quần chúng vững mạnh là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đồn với hoạt động duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt, hội họp đúng quy định. Các thành viên của Đội làm việc đúng lễ tiết tác phong, sống gần gũi với nhân dân, có uy tín với địa phương, tham mưu, đề xuất hiệu quả với chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương trong giải quyết những vụ việc xảy ra trên địa bàn quản lý.

Đảng uỷ, Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách công tác vận động quần chúng. Không những thế, việc quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ yên tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao cũng được Đồn rất coi trọng.

Các hoạt động thông thương tại khu vực cửa khẩu (ảnh PV).

Các hoạt động thông thương tại khu vực cửa khẩu (ảnh PV).

Đồn còn thực hiện tốt, hiệu quả các chương trình phối hợp với các ban, ngành trong địa bàn trên các mặt công tác; thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau đại dịch COVID-19, hoạt động thông thương tại CKQT Mộc Bài đã có nhiều khởi sắc (ảnh PV).

Sau đại dịch COVID-19, hoạt động thông thương tại CKQT Mộc Bài đã có nhiều khởi sắc (ảnh PV).

Cụ thể, tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” tặng 120 phần quà với tổng giá trị 42 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vui xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023; trong các đợt dân vận, dịp kỷ niệm, đơn vị chủ động phối hợp với địa phương, mạnh thường quân tặng 140 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá khoảng 33 triệu đồng. Đồn đóng góp 150 ngày công lao động dặm vá, rải đá đường nông thôn với chiều dài khoảng 280m; Tiến hành phát hoang, dọn dẹp đường với tổng chiều dài hơn 10.000m; Thực hiện chương trường nâng bước các em đến trường đơn vị trao học bổng hàng tháng  cho  06 em trên địa bàn, 500.000đ/1 tháng (5 em nội biên, 1 em ngoại biên).

Tham m­ưu cho Huyện ủy - UBND huyện Bến Cầu tổ chức Hội nghị Ngày Biên phòng toàn dân năm 2023. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân kết quả Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các chủ trư­ơng, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nư­ớc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn; Luật BGQG; Nghị định 34/NĐ-CP, NĐ 169/NĐ-CP, Luật Biên phòng Việt Nam…

Thanh Phong - Nguyễn Khôi/ VP ĐBSCL

Theo KT&ĐU

Từ khóa: