Sự kiện hot
7 năm trước

Dược Hậu Giang rục rịch hoạch thay thế loạt sếp lớn

Cơ cấu thành viên HĐQT CTCP Dược Hậu Giang liên tục xáo trộn kể từ hồi đầu năm.

Hai thành viên đại diện vốn góp của SCIC tại dược Hậu Giang đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa có thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (giai đoạn 2014 – 2018).

Theo đó, HĐQT công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Hoàng Nguyên Học (Nguyên chủ tịch HĐQT) và ông Lê Đình Bửu Trí (Nguyên Phó chủ tịch HĐQT) theo thư từ nhiệm.

Nếu ĐHĐCĐ thống nhất thông qua thư từ nhiệm của 2 thành viên trên, số lượng thành viên HĐQT của Công ty sẽ giảm từ 7 xuống còn 5 thành viên. Như vậy cơ cấu HĐQT công ty sẽ thiếu mất 2 thành viên trong đó 1 thành viên HĐQT độc lập.

Dược Hậu Giang cho biết, tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, 1 thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục được kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều kiện ứng cử đề cử được trích nội dung điều 32, điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Dược Hậu Giang, thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng cử đến hết 16h30 ngày 27/9.

Cơ cấu HĐQT của DHG kể từ đầu năm liên tục có sự xáo trộn, ông Shushei Tataba miễn nhiệm ngày 24/3/2017, hơn 3 tháng sau DHG bầu bổ sung bà Đặng Thị Thu Hà lên thay thế.

Ngay sau đó, cả Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang cùng có đơn xin từ nhiệm từ nhiệm.

Được biết cả ông Hoàng Nguyên Học, ông Lê Đình Bửu Trí và ông Đoàn Đình Khương Duy (quyền Tổng giám đốc hiện tại) đều là đại diện vốn góp của SCIC tại DHG, (SCIC nắm hơn 43,3% vốn của Dược Hậu Giang).

Việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của 2 đại diện SCIC có thể xem là những động thái đầu tiên cho việc rút vốn của tổ chức tại DHG. Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của DHG, SCIC cho biết sẽ thoái vốn tại DHG tuy nhiên trong ngắn hạn 2 – 3 năm tới thì chưa có kế hoạch.

Đáng chú ý trong cơ cấu HĐQT, “nữ tướng” Phạm Thị Việt Nga cũng đã xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc lui về làm cố vấn chiến lược đồng thời hỗ trợ ban điều hành kết nối, xây dựng mối quan hệ. Thay cho vị trí bà Nga là quyền giám đốc công ty của ông Đoàn Đình Khương Duy.

Thành viên người nước ngoài duy nhất trong HĐQT Dược Hậu Giang là ông Jun Kuroda, đại diện đến từ đối tác chiến lược Taisho. Ông Jun được bầu vào ban quản trị DHG hồi tháng 8/2016, ngay sau thời điểm Taisho gom hơn 24% cổ phần Dược Hậu Giang.

Về kế hoạch của Taisho tại DHG từng được ông Jun Kuroda tiết lộ, Taisho sẽ đóng góp cho DHG với vai trò vừa là cổ đông lớn vừa là đối tác kinh doanh. Taisho đã đề xuất một chương trình lớn với các gói đóng góp về nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy R&D, quản trị sản xuất, hợp tác kinh doanh.

Taisho hiện tại nắm giữ 24,5% cổ phần DHG với mong muốn hỗ trợ Công ty về kỹ thuật sản xuất cũng như chuyển giao công nghệ. Hiện tại Công ty Nhật Bản đã hỗ trợ DHG trong việc nâng cấp dây chuyền thuốc sủi bọt theo tiêu chuẩn PIC/S hoàn thành cuối tháng 3/2017 và đang có kế hoạch nâng cấp các dây chuyền còn lại.

Bạch Mộc
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: