Ngày 22/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông HVL Media tổ chức họp báo giới thiệu thông tin về Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026. Đồng thời, chính thức phát động Cuộc thi Thiết kế Logo và Bộ nhận diện thương hiệu nhằm tìm kiếm biểu tượng chính thức cho chương trình.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi họp báo
Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Với chủ đề "Kết nối văn hóa - Lan tỏa hòa bình - Vươn tầm hội nhập", Festival sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9/2026 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 50 - 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Sự kiện hướng tới quảng bá hình ảnh Điện Biên, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại họp báo, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định việc đăng cai Festival không chỉ nhằm tổ chức một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn hướng tới xây dựng không gian giao lưu giữa các cộng đồng, vùng miền và bạn bè quốc tế, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng.
Theo ông Lò Văn Cương, Điện Biên là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc, nơi làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đồng thời là địa phương hội tụ bản sắc văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc anh em. Chính những giá trị lịch sử và văn hóa ấy là nền tảng để tỉnh xây dựng các sản phẩm du lịch, văn hóa có sức hấp dẫn, tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo
Lãnh đạo tỉnh cho biết, Điện Biên đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn như Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, Festival Tinh hoa Tây Bắc năm 2025, Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Hoa Anh Đào - Pá Khoang cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục hướng tới đăng cai các chương trình quy mô quốc gia và quốc tế.
"Mỗi sự kiện thành công không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân và mở ra những cơ hội hợp tác mới", ông Lò Văn Cương nhấn mạnh. Theo lãnh đạo tỉnh, Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư và từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế sự kiện tại Điện Biên.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Festival, cho biết Festival được định hướng trở thành không gian giao lưu văn hóa rộng mở, nơi các giá trị truyền thống được gặp gỡ, tôn trọng và lan tỏa. Việc Điện Biên được lựa chọn là điểm đến đầu tiên của Festival mang ý nghĩa đặc biệt khi vùng đất từng là chiến trường ác liệt nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và khát vọng phát triển.

Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Họp báo
Theo ông Trần Hải Hà, thành công của Festival không chỉ được đo bằng quy mô sân khấu hay số lượng người tham dự mà quan trọng hơn là giá trị để lại sau sự kiện: văn hóa được lan tỏa, điểm đến được quảng bá, cộng đồng được hưởng lợi và những mối quan hệ hợp tác mới được hình thành. Ban Tổ chức cam kết triển khai Festival theo bốn tiêu chí xuyên suốt gồm đúng quy định, giàu bản sắc, an toàn - chuyên nghiệp và thiết thực, có sức lan tỏa.
Thông tin về các hoạt động của Festival, bà Nguyễn Phương Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông HVL Media, cho biết chương trình sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc; liên hoan nghệ thuật dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế; quảng diễn đường phố; giao lưu văn hóa quốc tế; trình diễn dân vũ cộng đồng, múa dân gian; không gian giới thiệu văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống. Bên cạnh đó là hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm du lịch các vùng miền, cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách.
Trong khuôn khổ họp báo, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026, nhằm lựa chọn hình ảnh nhận diện chính thức cho sự kiện. Cuộc thi hướng tới những tác phẩm có tính biểu tượng cao, giàu bản sắc, dễ nhận diện và có khả năng ứng dụng rộng rãi trên các ấn phẩm truyền thông cũng như sản phẩm lưu niệm. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, kèm chuyến đi nhận giải tại Điện Biên và du lịch nước ngoài; ngoài ra còn có 5 giải đồng hạng và giấy chứng nhận dành cho các tác phẩm vào vòng chung khảo.
Với quy mô quốc tế, chuỗi hoạt động phong phú cùng định hướng gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, thương mại và hợp tác quốc tế, Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa lớn, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao vị thế của địa phương trong giai đoạn hội nhập.
PV/KTĐU