Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Cô học trò nhỏ chinh phục nhiều giải thưởng lớn

Thích chinh phục, hoàn thiện bản thân, cô học trò nhỏ Nguyễn Minh Thư học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã liên tiếp dành những thành tích cao trong học tập cũng như các cuộc thi em tham gia; và cũng là học sinh xuất sắc vừa đạt giải nhì toàn quốc trong Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Minh Thư thứ 3 từ bên phải sang cùng các bạn tham gia Hội thi Olimpic Tiếng Anh học sinh – sinh viên chung kết cấp tỉnh

Thích thử thách bản thân

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh), bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em, Minh Thư là cô e út trong nhà, bằng năng lực học hỏi, tự nỗ lực và cố gắng của mình, cô gái nhỏ ấy đã đem về thành tích lớn trong Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Tại cuộc thi này, Nguyễn Minh Thư xuất sắc từ các vòng thi sơ loại, bán kết với số điểm tuyệt đối và trở thành 1 trong 46 thí sinh lọt vào danh sách tham dự vòng chung kết cuộc thi toàn quốc.

Tại vòng thi chung kết toàn quốc được tổ chức trực tuyến ngày 4/12, em Nguyễn Minh Thư đã trả lời đúng 29/30 câu hỏi trong thời gian 10 phút quy định của ban tổ chức, qua đó, xuất sắc giành điểm số cao thứ 2/46 học sinh trên cả nước và đạt giải nhì.

Ngoài ra, Minh Thư đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật như: Uỷ viên BCH Đoàn trường được Huyện đoàn tặng giấy khen; Đại biểu tham dự ĐH Đại biểu Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh; Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh năng nổ nhiệt tình; Học sinh giỏi toàn diện; HSG tỉnh môn Tiếng Anh; HSG Tỉnh kỳ thi OLympic Tiếng Anh; Giải 3 cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam; HS 3 tốt cấp trường…

Một cô lớp trưởng gương mẫu được các bạn nể phục.

Được biết, để lo cho cuộc sống của hai chị em Thư mẹ phải đi làm công nhân xa, chị học xong đại học cũng ở lại thành phố lớn để làm việc, còn Thư ở nhà sống với bà ngoại. Chị gái cũng là một học sinh suất sắc của trường, người truyền động lực, là tấm gương để em phấn đấu noi theo.

Là một học sinh trường làng không có điều kiện để đi học thêm hay tiếp xúc môi trường đào tạo hiện đại, lại chịu thiệt thòi hơn các bạn nhưng Thư luôn lấy đó làm động lực để cố gắng mỗi ngày. Với tính cách ham học hỏi Minh Thư đã tự tìm tòi trên sách vở, trên mạng để có những phương pháp học hiệu quả nhất. Thêm vào đó em và các bạn lập nhóm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức để có thể cùng nhau cố gắng và đạt kết quả cao. Đặc biệt nhất, là sự quan tâm của các thầy, các cô ở trường luôn sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần.

“Đây là năm thứ hai em tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vì năm thứ nhất chưa dành được kết quả như mong muốn nên năm nay em đã cố gắng hơn. Em tìm tòi tài liệu, ghi lại chép lại những thông tin quan trọng và đặc biệt cố gắng hiểu sâu và tư duy tốt để nhớ kiến thức. Mặc dù hơi tiếc nuối, do quá hồi hộp nên bản thân đã để sai câu dễ, nhưng em vẫn rất vui vì đã giành được giải cao trong cuộc thi, không phụ sự kỳ vọng của thầy cô. Đây sẽ là món quà đặc biệt em dành cho mẹ và chị gái của mình đã luôn yêu thương em”. Minh Thư tâm sự.

“Dù mẹ và chị không ở gần em do điều kiện hoàn cảnh, nhưng ngày nào cũng gọi điện về động viên và khích lệ em. Đó là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và phấn đấu trở thành con người có ích cho xã hội.” Minh Thư chia sẻ.

Một cô nàng sôi nổi thích tham gia các hoạt động phong trào từ trường, lớp, đến địa phương

Cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên hướng dẫn Minh Thư cho biết: “Thư là học sinh giỏi toàn diện, luôn năng nổ trong hoạt động đoàn trường. Cô gái nhỏ ấy với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tốt, biết sáng tạo và ham học hỏi. Đặc biệt, em mang trong mình một quyết tâm cao đến với cuộc thi lần này. Đến bây giờ bản thân vẫn có cảm giác xúc động, vỡ òa trong khoảnh khắc nhận kết quả. Em ấy xứng đáng với kết quả ngày hôm nay.”

Không chỉ là một cô học trò giỏi toàn diện về thành tích mà Minh Thư còn là một cán bộ lớp tuyệt vời trong mắt các bạn. Trà My một bạn trong lớp cho hay, “Thư làm việc có nề nếp khoa học. Trong học tập bạn là người chăm chỉ, nhanh nhạy, cần cù và chịu khó, bạn thường xuyên giúp đỡ em trọng việc học. Ngoài trường học bạn là người thân thiện, hoạt bát và hòa đồng. Kết quả mà hôm nay bạn có được, hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực, phấn đấu.”

“Minh Thư là cô học sinh đa tài, là lớp trưởng tích cực của lớp, là MC của trường, không chỉ vậy, ca hát hay nhảy múa cũng đều nhuần nhuyễn. Hiếm có cô học trò nào đa năng như vậy, bất kỳ tham gia một hoạt động, hay cuộc thi nào em luôn muốn làm hoàn hảo nhất ở mức có thể. Ở lớp, Thư còn thường xuyên giúp đỡ các bạn và giúp tập thể lớp đoàn kết”, cô giáo chủ nghiệm Nguyễn Thị Yến cho biết.

Trau dồi kiến thức bản thân

Minh Thư cho biết thêm: “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm sau em vẫn muốn tham gia nữa, để bản thân chinh phục được giải thưởng cao nhất và cũng là để trau dồi kiến thức phục vụ con đường học tập trong tương lai của mình. Càng tìm hiểu sâu về Đảng, về Bác em càng thích thú và thấy được những triết lý, những giá trị đạo đức, những cống hiến lớn lao của Người đối với dân tộc”.

Minh Thư ở giữa tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức.

Thông qua cuộc thi em cũng mong muốn truyền đạt đến các bạn người con Việt Nam hãy tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng dân tộc, hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Em mong các bạn có thể tham gia cuộc thi để bồi đắp thêm kiến thức cho mình về đất nước và phát huy được truyền thống mà cha ông ta đã để lại.

Thầy Hoàng Quốc Quyết- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Liễn tự hào chia sẻ: “Tại cuộc thi này, cả 3 học sinh trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã xuất sắc đứng đầu toàn tỉnh (3 vị trí nhất, nhì, ba). Đặc biệt học sinh Nguyễn Minh Thư trở thành 1 trong 46 thí sinh lọt vào danh sách tham dự vòng chung kết cuộc thi toàn quốc và xuất sắc đạt giải nhì toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Đây là lần thứ 2 trong 4 năm gần đây, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có học sinh dự thi vòng chung kết toàn quốc tại Cuộc thi ý nghĩa này. Trước đó, năm 2018, học sinh Bùi Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành giải Ba toàn quốc khi tham dự vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh.”

Hoài Thanh - Diễm Phước/ KTĐU

Từ khóa: