Sự kiện hot
6 năm trước

Hải Dương: Cần sớm làm rõ vụ người phụ nữ bị hành hung tại chợ Giống

Một người dân có ý kiến về dự án khu chợ Giống mới ở xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bị người khác bắt quỳ xin lỗi và đánh trọng thương.

Trao đổi với phóng viên Báo Đời sống & Tiêu dùng, ông Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan công an huyện này đang điều tra, làm rõ vụ việc bà Đào Thị Mếch (thôn Bắc, xã Cổ Dũng) bị hành hung.

Theo phản ánh của bà Mếch, tối 13/7/2018, tại nhà văn hóa thôn Bắc đã diễn ra cuộc họp tiếp xúc giữa cán bộ và nhân dân thôn Bắc. Tại cuộc họp này, bà Bắc có nêu ý kiến, phản ánh sự việc tại chợ Giống cũ, người dân tiểu thương đang mất đoàn kết, do dự án khu chợ Giống tư nhân của chủ đầu tư là anh Nguyễn Khắc Vinh mới xây dựng.

Ông Nguyễn Danh Mậu – Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng đang “ngồi xổm trên ghế” khi đang làm việc với phóng viên

Bà Mếch cho rằng, vì phát biểu đó nên giữa bà và một người có tên là Nguyễn Thị Luyến nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã.

“Tưởng sự việc dừng ở đó, nhưng hôm sau, chồng của Luyến đến nhà và bắt tôi phải quỳ gối, xin lỗi. Do sợ hãi, tôi đã quỳ lạy sống nhưng họ vẫn không chịu. Đến chiều ngày 17/7/2018, Luyến đã hành hung, đánh đập tôi hết sức dã man ở tại chợ Giống cũ, sau khi sự việc xảy ra người dân có đưa tôi đến trạm y tế xã. Nhưng do vết thương quá nặng, nên tôi đã được chuyển lên tuyến trên Hà Nội”, bà Mếch cho biết.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Nguyễn Danh Mậu – Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng cho biết: “Vụ việc bà Mếch là xuất phát từ việc thôn Bắc tiếp xúc cử tri họp Hội đồng, tôi cũng đã được xem clip thấy chị Luyến cầm ví có khóa đánh vào mặt bà Mếch trên facebook, sau sự việc đó, phía công an xã tiếp cận mời chị Luyến ra xã và điện cho Công an huyện Kim Thành về, cho đến nay Công an huyện đang thụ lý để giải quyết”.

Ông Nguyễn Danh Mậu – Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng đang “ngồi xổm trên ghế” khi đang làm việc với phóng viên

Nhận định về vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Vũ Đình Tĩnh cho rằng: “Chị Luyến hành hung bà cụ Mếch, việc đó là cá nhân người ta với nhau, bà cụ Mếch có phản đối chợ Giống cũ và chợ Giống mới, nhưng chị Luyến này không có vai vế gì ở trong chỗ chợ cũ và chợ mới cả, không phải là cán bộ cũng không phải là thành viên của ban quản lý chợ Giống mới. Đó là chuyện cá nhân với nhau chứ không thể gắn câu chuyện vì là cái chỗ nọ cái chỗ kia!”.

Hiện bà Mếch đang được điều trị tại Bệnh viện E (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thanh Phong
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: