Sự kiện hot
4 năm trước

Hải Phòng: Trường Tiểu học Hồng Phong long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021

Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng không khí hân hoan của ngày Tựu trường của các em học sinh trên cả nước, sáng 5/9, thầy và trò trường tiểu học Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Đến dự chung vui tại buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Duy Ngơi -  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Hồng Phong; bà Trần Thị Lan Phương - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể của địa phương, toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh.

Bà Trần Thị Lan Phương - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong buổi lễ

 Trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới, bà Trần Thị Lan Phương - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Trong buổi Lễ khai giảng hôm nay, trường Tiểu học Hồng Phong vui mừng đón nhận 216 học sinh lớp 1 vào năm học 2020-2021. Đây là những học sinh đầu tiên thực hiện học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em sẽ được trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản ban đầu về văn, thể mỹ, tự nhiên, xã hội... giúp các em có điều kiện phát triển một cách toàn diện về năng lực và phẩm chất, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.”

 Năm học 2020-2021 là năm học tiếp tục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Luật Giáo dục năm 2019; Kế hoạch thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

 Với những ý nghĩa đó, trong năm học này nhiệm vụ của Nhà trường là:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tập trung chỉ đạo việc quản lý tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng học sinh và tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Bà Trần Thị Lan Phương - Hiệu trưởng  Và Ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Hồng Phong trao phần quà cho các Em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 Thay mặt nhà trường, Bà Trần Thị Lan Phương cũng bày tỏ lòng biết ơn Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp các cá nhân, hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể nhân dân xã Hồng Phong đã hết lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

 Cũng trong buổi lễ khai giảng, lãnh đạo xã Hồng Phong và Nhà trường đã trao nhiều suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên các em học tập tốt hơn.

 Đón chào năm học mới 2020-2021, Thầy và trò Nhà trường Tiểu học Hồng Phong quyết tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại của năm học 2019 -2020, thể hiện sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 năm học với chủ đề “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Ngô Quảng
Theo Tầm nhìn

Từ khóa: