Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Sáng 13/4, tại TP Nha Trang, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự, về phía Trung ương có các ông: Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Khánh Hòa tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Khánh Hòa tham dự hội nghị.

Về phía tỉnh Khánh Hòa, có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành. Hội nghị có hơn 500 đại biểu chính thức là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, hội nhà báo các địa phương, các liên chi hội nhà báo.

Điều hành Hội nghị gồm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam. 

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, Hội và các cấp Hội thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

Thông qua hội nghị, các cấp hội thảo luận, thống nhất, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư; Luật Báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo. Hội nghị cũng quán triệt yêu cầu của thực tiễn đối với đổi mới công tác báo chí, chia sẻ các định hướng, chiến lược phát triển, đặc biệt là về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; thống nhất chương trình hành động hướng đến kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025)…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá thời gian qua, Báo chí Chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành vào chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

“Báo chí cách mạng đã phản ánh khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện, nêu lên nhiều vấn đề thực tiễn; cung cấp nhiều thông tin có giá trị để phục vụ công tác quản lý, hoạch định chủ trương chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

Báo chí cách mạng cũng thể hiện vai trò xung kích trên mặt trận thông tin truyền thông, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin nhân dân, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đi đầu trong lan tỏa thông tin chính thống, hình ảnh của Việt Nam an toàn, ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển ra thế giới”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa  - Nguyễn Hải Ninh phát biểu chào mừng hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa  - Nguyễn Hải Ninh phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Khánh Hòa cho biết “Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí, 37 văn phòng đại diện và hơn 400 nhà báo, phóng viên. Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa cũng là một trong những hội địa phương có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú gắn liền với nhiệm vụ thực hiện chính trị.

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí, thường trú trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp. Qua đó, góp phần không nhỏ vào sự phát triển về kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. Tỉnh Khánh Hòa mong muốn hội nghị lần này sẽ diễn đàn để các cơ quan báo chí gặp gỡ, thảo luận về các sự kiện đời sống; tăng cường hơn nữa việc kết nối các cơ quan chức năng để cùng nhau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của báo chí cách mạng”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác được giao; góp phần quan trọng hỗ trợ các cấp Hội đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay với những kết quả đáng khích lệ. 15 tháng sau Đại hội XI, hoạt động các cấp Hội trong cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, hội nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác truyền thông, báo chí. Các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Hội nghị 

Toàn cảnh Hội nghị 

Qua báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá trong năm 2022, Hội Nhà báo đã bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo; áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng xu thế toàn cầu; chủ động thâm nhập thực tế, đưa tin các sự kiện, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm…

Công tác truyền thông chính sách được triển khai chủ động, hiệu quả. Đặc biệt triển khai tuyên truyền, định hướng, truyền tải nguyện vọng của nhân dân đến với các cơ quan xây dựng chính sách.

Trong năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam bám sát thực tiễn vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước để có nhiều tác phẩm báo chí sinh động, có tính chiến đấu, giá trị nhân văn sâu sắc, chạm đến cảm xúc của công chúng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần phải gắn bó hơn nữa với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí hoạt động đúng chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cơ quan quản lý phản ứng chính sách kịp thời, nhanh và nhạy.

Vương Anh 

Theo Kinh tế & Đồ uống 

Từ khóa: