Sự kiện hot
4 tháng trước

Hưng Nguyên – Nghệ An: Chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng hóa cho Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Giáp thìn đang đến gần, thời điểm này, nông dân tại nhiều địa phương huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang tất bật chăm sóc rau màu, hoa kiểng, trái cây, thực phẩm sạch để phục vụ nhu cầu của người dân.

Vườn đào của gia đình chị Võ Thị Ngân, xóm 2 xã Hưng Yên Nam trồng hơn 400 gốc đào đang thời kỳ chăm sóc để đào nở kịp tết.

Những ngày chúng tôi đến thăm vườn đào phai của gia đình chị Võ Thị Ngân, xóm 2 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Với diện tích hơn 2000m2, gia đình chị trồng gần 400 gốc đào phai, đây cũng là thời điểm gia đình chị đang tuốt lá cho cây đào ra hoa đúng dịp tết. Chia sẻ với chúng tôi chị Võ Thị Ngân cho biết thêm: Để trồng ra một cây đào có hoa nở đúng dịp Tết, thế cây đẹp, nhiều nụ, người trồng phải vô cùng kỳ công, cẩn thận trong nhiều công đoạn chăm sóc như: làm đất, bấm ngọn, tạo thế, tuốt lá. Sau khi tuốt lá, căn cứ vào thời tiết để có cách chăm sóc cho cây đào có nhiều nụ, nụ to, sắc thắm, bung nở đúng dịp Tết.

Không chỉ gia đình chị Ngân, hiện nay xã Hưng Yên Nam có hơn gần 200 hộ trồng đào. Hộ nhiều khoảng 200-300 gốc, hộ ít cũng vài chục gốc. Nhờ nắm bắt khoa học, kỹ thuật chăm sóc nên cây đào thường cho hoa thường nở đúng vào dịp Tết nguyên đán. Trồng đào đã trở thành một nghề đem lại thu nhập khá giúp nhiều hộ gia đình ở huyện Hưng Nguyên cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. 

Nhiều hộ nông dân xã Hưng Yên Nam đã tận dụng vườn đồi chăn nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh cây đào, nông dân Hưng Yên Nam còn đưa các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: ổi, cam Xã Đoài, bưởi da xanh…trồng xen lẫn. Đặc biệt, dịp tết các loại cây ăn quả này, không chỉ để chỉ phục vụ cho bà con trong xã, trong huyện, bước đầu đem lại  hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con người dân nơi đây. Anh Nguyễn Quang Đông, xóm 1 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cho biết “Sau 4 năm trồng Cam xã Đoài trên đất Hưng Yên Nam đến nay cũng bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao”.

Cùng với các vườn hoa, cây cảnh phục vụ thị trường tết, vấn đề thực phẩm sạch cũng được người dân quan tâm, chú trọng như mô hình nấm sạch của anh Võ Kim Hùng, xóm 2 xã Hưng Yên Nam. Những ngày này gia đình anh Hùng đang tất bật chăm sóc để nấm ra đúng thời điểm. Hơn 1 vạn bịch nấm bào ngư, nấm sò, gia đình anh dự kiến thu hoạch được từ 5-6 tấn. Với giá thị trường giao động 40-50 nghìn đồng/1kg cho gia đình anh nguồn thu trên 200 triệu đồng chỉ trong vòng 4-5 tháng

Mô hình nấm của anh Võ Kim Hùng, với hơn 1 vạn bịch nấm Bào ngư, nấm sò cho thu nhập kinh tế gia đình khá cao.

Là vùng đất bán sơn địa, nông dân Hưng Yên Nam đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gà thả vườn, thả đồi phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, nhất là vào dịp tết. Hiện nay xã Hưng Yên Nam đã có có hàng trăm hộ phát triển nuôi gà thả vườn, thả đồi với quy mô từ 200-3500 con/hộ. Mỗi lứa nuôi từ 3 đến 4 tháng, trọng lượng mỗi con đạt từ 1,7 đến 2kg. Hàng năm Hưng Yên Nam xuất ra thị trường hàng chục tấn gà sạch. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết nguyên đán, Gà sạch, Nấm sạch Hưng Yên Nam không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh Võ Kim Hùng, Chủ tịch Hội nông dân xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cho biết: Để chuẩn bị các mặt hàng phục vụ tết bà con nhân dân Hưng Yên Nam đang tất bật chuẩn bị, chăm sóc kỹ lưỡng các loại hoa, cây cảnh, tích cực chuẩn bị thực phẩm sạch để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp tết.

Tết Nguyên đán đang cận kề. Với sự chủ động của người dân, sự tích cực chuẩn bị của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tin tưởng rằng, thị trường hàng hóa Tết năm nay sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân.

Nhật Hào

Theo KT&ĐU

Từ khóa: