Sự kiện hot
8 năm trước

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Sáng nay (ngày 17/10), tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) long trọng khai mạc với sự tham gia của 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ và 350 đại biểu khách mời Trung ương và các địa phương.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo đại hội.

Về dự đại hội còn có Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ.

Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư, điện và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trình bày, khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cùng những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015: Xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở, tiền đề để đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá trọng tâm, các giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội còn có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; lựa chọn những đồng chí đảng viên tiêu biểu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong phần tiếp theo của phiên khai mạc, đại hội nghe trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại".


 
Phát biểutại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua, qua đó nhằm tạo điều kiện tốt để thúc đầy nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhà đi lên.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng dù Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc nhưng cũng cần cố gắng hơn nữa vì vẫn đang là một tỉnh nghèo của đất nước, còn một số vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết được dứt điểm. Ông mong rằng với sự thay đổi mới về nhân sự ở nhiệm kỳ sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy hơn nữa những gì đã có để đưa Hà Tĩnh đi lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên một số vấn đề cần thảo luận đó là: cần tập trung hoàn thiện để phát huy hiệu quả cao nhất Khu kinh tế Vũng Áng. Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển lớn của cả nước, khu vực và quốc tế; tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở hàng nghìn các mô hình sản xuất đã cho hiệu quả, tỉnh cần tiếp tục nhân rộng, phát triển mạnh các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ tiên tiến với các sản phẩm chủ lực mà tỉnh có thế mạnh; phát triển khu kinh tế cầu treo trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn phía Tây của tỉnh. Thúc đẩy kinh tế biên mậu với Lào, vùng Đông bắc Thái Lan, Myanma gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Đào tạo nghề phục vụ công nghiệp; bảo đảm Quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó ông cũng không quên nhắc nhở tỉnh nhà cần phát huy tốt truyền thống văn hóa Nghệ Tĩnh trong bối cảnh mới, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật nhằm đưa nền kinh tế phát triển hơn nữa, dồn sức và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt hơn nữa nhằm phát triển nông nghiệp - nông thôn, xây dựng nông thôn mới; có giải pháp mạnh mẽ để xã hội hóa các nguồn lực đầu tư.

Chiều 17/10, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 
Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục cập nhật thông tin...

Trí Thức - Diễm Phước 

Từ khóa: