Sự kiện hot
5 giờ trước

Khởi công tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ 4F tại Hà Tĩnh

Với vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, Tổ hợp 4F Quế Lâm Lam Hồng hướng tới xây dựng chuỗi kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tạo giá trị gia tăng từ sản xuất, chế biến đến tái sử dụng phụ phẩm.

Sáng 22/9, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có diện tích gần 47 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, do Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm, làm chủ đầu tư.

Được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F: Farm - Food - Feed - Fertilizer (Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng), dự án hướng tới hình thành một tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ đồng bộ, trong đó các khâu sản xuất được liên kết thành chuỗi, tạo giá trị gia tăng và hạn chế tối đa chất thải.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày của tập đoàn Quế Lâm (Ảnh BHT)

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt 50.000 tấn/năm.

Cùng với hệ thống nhà máy, dự án bố trí các khu vực trang trại chăn nuôi, trồng trọt, trong đó có chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và trang trại nuôi ruồi lính đen. Các hợp phần được kết nối trong chu trình sản xuất tuần hoàn, tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm và chất thải hữu cơ làm đầu vào cho các khâu tiếp theo.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; đồng thời tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Điểm cốt lõi của tổ hợp là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp, trong đó giá trị được tạo ra không chỉ ở sản phẩm đầu ra mà còn ở sự liên kết giữa trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, sản xuất dinh dưỡng và tái sử dụng phụ phẩm.

Theo nhà đầu tư, trong 15 tháng đầu, dự án sẽ tập trung triển khai các hạng mục chính như nhà điều hành, khu lưu trú, nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng và nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, đồng thời là nơi nghiên cứu, thực nghiệm, đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ. Dự án hướng tới kết nối doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã và các vùng nguyên liệu, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hữu cơ.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh BHT)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị; từ phương thức sản xuất tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sản phẩm nông nghiệp không chỉ cần năng suất, sản lượng mà phải có chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng cao, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng là một mô hình cụ thể cho cách tiếp cận này. Mô hình 4F hình thành chu trình từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm; phụ phẩm và chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng làm nguyên liệu cho các khâu tiếp theo, qua đó sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo thêm giá trị kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tập đoàn Quế Lâm chú trọng nghiên cứu thị trường, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, phát triển thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh; đồng thời tăng cường liên kết với người dân để cùng phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đang tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, tuần hoàn; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh xác định nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn là một trong những hướng đi quan trọng. Vì vậy, dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng được kỳ vọng góp phần tạo động lực mới cho quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Tập đoàn Quế Lâm bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường; đồng thời phối hợp đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, để người nông dân thực sự trở thành chủ thể và được hưởng lợi từ chuỗi giá trị.

Với quy mô đầu tư lớn, mô hình 4F và định hướng phát triển chuỗi giá trị khép kín, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng hướng tới trở thành mô hình mẫu về kinh tế nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn, bền vững tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại biểu tham gia nhấn nút khởi công dự án (Ảnh BHT)

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: