Sự kiện hot
6 giờ trước

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026: Kết nối vươn xa, nâng tầm thương hiệu nông sản chủ lực

Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn quảng bá nông sản, văn hóa và du lịch của địa phương. Với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", chuỗi sự kiện không chỉ tôn vinh thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn mở rộng cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị ngành hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu tại họp báo

Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024 của Quốc hội, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Đề án tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk được xây dựng nhằm khẳng định giá trị và thương hiệu của một trong những nông sản chủ lực của tỉnh.

Sầu riêng hiện là một trong những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, đặc biệt sau khi mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời, lễ hội hướng tới mục tiêu thúc đẩy xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, tạo không gian kết nối cung - cầu trong bối cảnh cạnh tranh và biến động của thị trường; phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, tạo "đòn bẩy" phát triển kinh tế địa phương; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu tại họp báo

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển ngành hàng theo hướng bền vững, nâng cao giá trị chuỗi liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Đồng thời, đây là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế, hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Tây Nguyên đến bạn bè quốc tế.

Chuỗi hoạt động trọng tâm của Lễ hội tập trung vào các nội dung xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số và trải nghiệm văn hóa, gồm: Khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với hàng trăm gian hàng; Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững”; Lễ hội ẩm thực sầu riêng; Tour trải nghiệm vùng trồng sầu riêng; chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” và các hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng số nhằm tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Ba đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, gồm: bà Đinh Thị Hoa, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024; ông Trung Nguyên, Nam vương Hữu nghị Việt Nam năm 2023, Á vương Hữu nghị quốc tế năm 2023; ông Trần Tiến, Nam Vương Thần tượng Việt Nam năm 2024

Đặc biệt, lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới, mang tính trải nghiệm như: Diễu hành đoàn xe bán tải quảng bá sầu riêng kết hợp xác lập kỷ lục Việt Nam; Không gian check-in với Tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam; Show thực cảnh “Ký ức nhà dài” tái hiện không gian văn hóa, lịch sử Tây Nguyên bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Thông qua các hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn giới thiệu toàn diện về tiềm năng, lợi thế, quy mô sản xuất, chất lượng và giá trị của ngành hàng sầu riêng. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu, các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, các nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Đại biểu, khách mời tham quan khu vực trưng bày sản phẩm Sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Ban Tổ chức đã chính thức công bố và ra mắt 3 Đại sứ Truyền thông của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, bao gồm: Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa; ông Trung Nguyên, Nam vương Hữu Nghị Việt Nam năm 2023, Á Vương Hữu Nghị Quốc tế năm 2023; ông Trần Tiến, Nam vương Thần tượng Việt Nam năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ mong muốn thông điệp của Lễ hội sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Đó là hình ảnh một Đắk Lắk năng động, hội nhập, giàu bản sắc, một địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và thương mại. Đồng thời khẳng định sầu riêng Đắk Lắk là ngành hàng có giá trị và khả năng cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ban Tổ chức mong nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các địa phương trong việc kết nối hợp tác, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư và phát triển du lịch; cũng như sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, phản ánh khách quan, toàn diện các hoạt động trước, trong và sau lễ hội, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng vươn xa.

PV/KTĐU
 

Từ khóa: