Sự kiện hot
5 năm trước

Mãi tự hào là Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, chiều 3/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng và tổng kết hoạt động công tác nghĩa tình của Ban liên lạc truyền thống trong 24 năm qua.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và hơn 1.000 hội viên Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trương Văn Thanh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh đã nhắc lại lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và chia sẻ kết quả hoạt động của Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.
Thiếu tướng Trương Văn Thanh nhấn mạnh, phát huy bản chất và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng, hội viên Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gắn bó đoàn kết với nhau trong hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”; thường xuyên thăm hỏi, động viên lẫn nhau và là chỗ dựa vững chắc động viên con cháu vươn lên trong học tập, công tác và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tiếp tục làm tốt các hoạt động nghĩa tình vì đồng đội.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh đã làm được trong 24 năm qua, đặc biệt là những ý kiến đóng góp quan trọng giúp Đảng ủy- Bộ Tư lệnh lãnh đạo và tổ chức xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tin tưởng Ban Liên lạc truyền thống và các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống 2 lần anh hùng của Bộ đội Biên phòng, nêu cao lòng tự hào, tiếp tục tham gia đóng góp nhiều kinh nghiệm quý, ý kiến hay, việc làm thiết thực, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và nhân dân. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu Chiến binh TP Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; Tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh cũng tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà chúc mừng sinh nhật các hội viên cao tuổi.
Ban Liên lạc truyền thống Bội đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 1995, tiền thân là Câu lạc bộ hưu trí Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh. Hiện Ban Liên lạc có hơn 1.000 hội viên tham gia, bao gồm các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên từng công tác trong lực lượng Công an Vũ trang, An ninh vũ trang miền Nam, Bộ đội Biên phòng, đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh sau khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành.

Tin, ảnh: Xuân Khu
Theo TTXVN

Từ khóa: