Sự kiện hot
7 năm trước

Nâng cao thế mạnh thương hiệu Cam Vũ Quang

Nhằm phát triển các mô hình kinh tế, giúp đời sống nhân dân được cải thiện, chính quyền và người dân huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đang phấn đấu biến cam Vũ Quang trở thành một thương hiệu trên thị trường…


Cam Chanh Vũ Quang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường

Tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Trịnh Văn Ngọc cho biết, năm 2016, huyện Vũ Quang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật nhất là: giá trị các ngành kinh tế đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 105,8% kế hoạch (tăng 18,6% so với năm trước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, sản xuất theo chuổi giá tiếp tục phát triển; công cuộc xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã hoàn thành 40/46 lượt tiêu chí, có thêm 3 xã về đích; VH-XH tiếp tục được quan tâm; QP-AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chăm lo...

Đặc biệt việc phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, hợp tác xã đang được đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế trong đó tổng đàn lợn 40.000 con, tổng đàn bò 14.000 con, gia cầm 350.000 con. Đặc biệt là phát triển cây ăn quả có múi, huyện Vũ Quang đang phấn đấu năm 2017 trồng mới thêm 330 ha, thành lập 31 THT trồng cam.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng cho biết, huyện đã thành lập 2 liên hiệp HTX gồm liên hiệp HTX chăn nuôi và liên hợp HTX cây ăn quả. Hiện huyện đang tập trung nguồn lực để xây dựng thương hiệu Cam Vũ Quang thành thương hiệu riêng trên thị trường không chỉ trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường cả nước.

Đặc biệt trong năm qua, Vũ Quang bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, các cơ quan báo chí đã vào cuộc tích cực, phản ánh đầy đủ, trung thực trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó đã kêu gọi được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, chia sẽ với đồng bào vùng lũ huyện cũng như đã động viên kịp thời, giúp nhân dân vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống...

Ông Hoàng Trung Dũng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, để giúp huyện Vũ Quang phát triển trong tương lại các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh đầy đủ xây dựng NTM theo chiều sâu; huyện Vũ Quang đã huy động được nội lực nông thôn, thực hiện tốt GPMB, khu tái định cư. Bên cạnh đó huyện đã tập trung khai thác về lợi thế vườn đồi để sản xuất chăn nuôi và liên kết sản xuất, kêu gọi được các nguồn đầu tư từ bên ngoài để phát triển kinh tế.

Trí Thức – Diễm Phước

 

 

Từ khóa: