Sự kiện hot
3 năm trước

Nặng lòng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Hiện vẫn còn 11 người mất tích chưa được tìm thấy. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành tìm kiếm các công nhân mất tích.

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ lở đất tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, người nhà các nạn nhân luôn trĩu nặng nỗi đau mất người thân và mong chờ tìm ra thi thể nạn nhân. Hiện vẫn còn 11 người mất tích chưa được tìm thấy. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành tìm kiếm các công nhân mất tích, song đến nay vẫn kiếm tìm trong vô vọng. 

Các lực lương ngăn dòng Rào Trăng để tìm kiếm nạn nhân.  

Dưới cái nắng bỏng rát cuối tháng 3, các lực lượng tìm kiếm vẫn cặm cụi đào bới đất đá, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đại úy Nguyễn Thành Trung, Ban Tác huấn- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm của mình nên rất nỗ lực, mong sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích. Các lực lượng tập trung phương tiện cơ giới, đào sâu, múc kỹ từ bãi bồi đến lớp đất nguyên thổ. Đại úy Nguyễn Thành Trung nói, trên mỗi xe múc đều cử người theo dõi từng gàu múc để phát hiện dấu vết của các nạn nhân.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm ở các bãi bồi tại Rào Trăng 3.  
Lực lượng chức năng miệt mài tìm kiếm.

“Chúng tôi cố gắng, nỗ lực hết mình, làm sao hoàn thành được nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Nhìn lại những giọt nước mắt, cũng như sự lo lắng của gia đình các nạn nhân, chúng tôi rất xúc động và mong muốn tìm được các nạn nhân mất tích còn lại, để gia đình họ vơi đi đau thương”, Đại úy Nguyễn Thành Trung nói.

Thủy điện Rào Trăng 3 nằm ở vị trí hiểm trở nên việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cũng như huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày, từ 5h sáng, cán bộ, chiến sỹ ăn vội bữa sáng, rồi di chuyển hơn 10 km từ Thủy điện Rào Trăng 4 lên Thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 11 công nhân mất tích. Tại hiện trường tìm kiếm, các xe múc, máy bơm công suất lớn làm việc hết công suất, đào bới, hút nước dưới lòng sông tìm kiếm nạn nhân. Người thân của các nạn nhân vẫn bám trụ lại đây với hy vọng sẽ tìm thấy thi thể.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng.  

Chị Mai Thị Thanh Thúy, người nhà nạn nhân chứng kiến công tác tìm kiếm những ngày qua rất cảm kích trước những nghĩa cử của các lực lượng chức năng cũng như chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trong công việc tìm kiếm người mất tích.

“Cảm ơn các bác, các ban ngành, bộ đội, công an, các công nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ, tìm kiếm hết sức mình nhưng mặc dù hy vọng quá mong manh”, chị Thúy bày tỏ.

Ví của 1 nạn nhân được tìm thấy ở khu vực bãi bồi sông Rào Trăng.  

Đến nay, các lực lượng cứu nạn đã trải qua 4 đợt tìm kiếm với hơn 8.000 ngày công và huy động nhiều máy móc, phương tiện tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích được triển khai với quyết tâm cao nhất. Dự kiến, cuối tháng 6, việc xây dựng đập dâng sẽ hoàn thành và đầu tháng 7 tới, sẽ tiến hành ngăn nước phục vụ cho công tác tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi hoàn thành tìm kiếm thi thể nạn nhân tại hai bãi bồi còn lại, giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm sẽ kết thúc.

“Khảo sát đập chính khá an toàn trong mùa này. Nếu hoàn thiện vai đập, có thể tích nước. Tất nhiên  để được tích nước thì phải theo quy trình. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận của tư vấn. Sau đó thủ tực được tích nước thì phải bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định hiện nay”, ông Nguyễn Văn Phương nói./. 

Lê Hiếu

Theo VOV-Miền Trung

Từ khóa: