Sự kiện hot
6 năm trước

Ngắm bình hoa độc lạ mẹ đảm đang Hà Thành cắm tặng chồng và hai con trai

Chị Mộc Lan (Hà Nội) tiết lộ, năm nào vào dịp cuối tháng 12 này, nhà chị cũng rực rỡ và trang hoàng bởi hoa tươi.

Chị Mộc Lan (tên thật là Mỹ An) hiện đang sống tại một ngôi nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội cùng chồng và hai con trai. Ngoài công việc, chị dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm cùng niềm đam mê bất tận của mình, trồng cây và ngắm hoa. Ngôi nhà của chị luôn dịu dàng sắc hương không chỉ với hoa rực rỡ ngoài ban công mà còn duyên dáng với những bình hoa chị cắm.

Chị Mỹ An yêu hoa nên chị thường xuyên mua hoa về cắm làm đẹp nhà.

Hai bình hoa đẹp độc đáo là món quà ý nghĩa dành tặng người thân.

Bình hoa điểm tô cho phòng khách.

Cắm hoa với chị luôn là niềm vui.

Những ngày cuối tháng 12 năm nào cũng vậy, chị đều dành thời gian làm đẹp nhà bởi với người phụ nữ duy nhất trong nhà thì đây là dịp quan trọng để chị thể hiện tình yêu, sự quan tâm của mình đối với các thành viên trong gia đình.

Chị Mộc Lan tiết lộ: “20/12 và 21/12 là sinh nhật của hai con trai. Hai con là niềm hy vọng, hạnh phúc của mình. Hơn nữa, chồng mình làm trong ngành quân đội nên dịp 22/12 cũng là ngày mình muốn gửi gắm tình cảm và bất ngờ nho nhỏ đến ông xã”.

Năm nay chị Mộc Lan tìm loại hoa lạ và cách cắm ấn tượng hơn một chút so với các năm trước vừa là món quà tặng những người thân yêu, vừa chọn tông màu phù hợp với Giáng sinh để làm đẹp nhà trong dịp cuối tháng 12 này.

Để có được hai bình hoa đẹp lạ này, chị Mộc Lan đã chọn mua các loại hoa từ cửa hàng hoa và cắm mất khoảng gần 1 tiếng rưỡi.

Chị chia sẻ những nguyên liệu cần cắm cho 1 bình gồm:

- Xốp ngâm kỹ, bình miệng hơi xoè để đặt xốp vào là chắc luôn, hoa gồm:

- 20 cành cúc pingpong trắng,

- 30 phăng trắng

- 40 phăng đỏ

- 30 cành wicky xanh (có thể thay bằng cúc xanh hoặc lá thông).

Chuẩn bị hoa và bình trước khi cắm.

Cách cắm hoa:

Cách cắm hoa khá đơn giản nhưng cần sự khéo léo và sáng tạo, óc thẩm mỹ tinh tế để tạo nên sự kết hợp màu sắc hài hòa và đẹp mắt nhất. Những bình hoa được kết hợp giữa màu trắng và xanh, thêm màu đỏ làm điểm nhấn không chỉ giúp tổ ấm của chị đẹp ấn tượng vào ban ngày mà còn rực rỡ, lung linh khi có đèn chiếu sáng.

Tạo khung bằng lá thông hoặc cành wicky.

Cắm hoa từng bước.

Cách cắm hoa chị thường đặt xốp vào lọ hoa theo chiều thẳng đứng và bắt đầu cắm hoa tạo khung, tiếp đó là thêm cành wicky vào từng bông hoa để tạo nền.

Xen kẽ các loài hoa.

Bình hoa đang được chị cắm theo từng bước.

Màu sắc đan xen nhau.

Sau khi tạo khung, chị điểm xuyết hoa theo từng màu, đầu tiên là màu trắng, tiếp đó là màu xanh và cuối cùng là hoa phăng đỏ.

Chị chọn bình hoa màu trắng để vừa hợp tông với hoa vừa tạo điểm nhấn nổi bật cho bình hoa vừa cắm.

Bình hoa được hoàn thành giúp phòng khách đẹp nổi bật.

Hai bình hoa vô cùng ấn tượng bởi màu sắc và cách cắm.

Ngoài ra chị Mỹ An còn cắm thêm bình hoa nhỏ đặt ở giữa.

Theo kinh nghiệm của chị Mỹ An, cắm xong nên xịt nước dưỡng mặt hoa để bình hoa tươi được ít nhất 10 ngày.

Món quà ý nghĩa từ bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp trong gia đình không chỉ làm ấm chốn đi về của cả nhà mà còn là món quà không gì tuyệt vời hơn dành tặng ba người đàn ông của gia đình.

Bảo Anh - (Ảnh NVCC)

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: