Sự kiện hot
6 năm trước

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân gặp mặt tác giả các bộ sách tiêu biểu năm 2017

Sáng 1/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân đã tổ chức gặp mặt tác giả các bộ sách tiêu biểu năm 2017. Nhiều câu chuyện cụ thể về quá trình làm sách đã được các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia chia sẻ ở buổi gặp mặt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Quân đội nhân dân Kiều Bách Tuấn cho biết, năm 2017, NXB đã xuất bản 756 tên sách, 12 số Tạp chí Văn hóa quân sự. Trong đó, mảng sách quân sự phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo trong toàn quân có 356 tên sách; sách chính trị 163 tên sách; sách lịch sử - hồi ký có 110 tên sách; sách quốc tế có 110 tên sách, sách văn nghệ 69 tên sách...

Toàn cảnh buổi gặp mặt tác giả các bộ sách tiêu biểu năm 2017

Một số tác phẩm xuất sắc đoạt nhiều giải thưởng uy tín, bao gồm giải Nhì (không có giải Nhất) toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016 - thuộc về tác phẩm "Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam), được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về xuất bản; giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với cuốn "Mưa đỏ" và 4 giải thưởng của Trung ương Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật...

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã tổ chức thành công trại sáng tác văn học về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng tại Nha Trang (tháng 8-2017), tổ chức trưng bày sách và xuất bản bộ sách "Gieo hạt", "Gió xanh", có sức lan tỏa tốt và được đánh giá cao...

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác và xét trao thưởng cho các tác phẩm văn học nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, NXB Quân đội nhân dân đã xuất bản 10 tên sách và khi tham gia thi có 2 tên sách đoạt giải Nhì ("Nhật ký đi B" và "Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử"), 1 tên sách vào chung khảo được tặng Bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...

Những bộ sách tiêu biểu được trân trọng giới thiệu dịp này bao gồm: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” của Thượng tướng Lương Cường; “Kết hợp kinh tế với quốc phòng” của Thiếu tướng, Phó Giáo sư, tiến sĩ Trần Trung Tín; “Chiến tranh trên không ở Việt Nam - Phía sau những trận không chiến” của Trung tướng, tiến sĩ Nguyễn Đức Soát và tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hưng...

Tại buổi gặp mặt, đại diện tác giả các bộ sách tiêu biểu, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bá Dương; Thiếu tướng, Phó Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Thanh Minh; Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Cường... đã cùng chia sẻ những câu chuyện cụ thể về quá trình tập hợp tư liệu, quy mô triển khai, tổ chức làm sách, khẳng định vai trò rất lớn của NXB Quân đội nhân dân trong việc đỡ đầu, biên tập một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, chu đáo, chính xác các tác phẩm giàu giá trị này. 

Các đại biểu cũng đề nghị NXB Quân đội nhân dân mở rộng không gian xuất bản, hướng đến xuất bản quốc tế, trở thành cái nôi giúp các nhà nghiên cứu trẻ đưa công trình của mình ra quốc tế thông qua việc xuất bản bằng tiếng Anh. Không chỉ xuất bản sách giấy, NXB cần nghiên cứu, đẩy mạnh việc xuất bản các ấn phẩm qua ebook và các phương tiện truyền thông khác nhằm hiện đại hóa công tác xuất bản, đưa các xuất bản phẩm đến tay nhiều bạn đọc hơn; hình thành các câu lạc bộ, không gian học thuật để các nhà nghiên cứu trẻ đưa ra ý tưởng, góp phần xây dựng các tác phẩm công phu...

Hoàng Nhung – Út Thương

Theo Truyền thống & Phát triển

Từ khóa: