Nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ 12-16/3.
Nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ 12-16/3.

Tính từ đỉnh cao của ngày 6/3, thị trường đã có 4 nến ngày đỏ lửa với sự dao động trong ngày cao cùng khá nhiều bulltrap (bẫy phục hồi) lớn nhỏ - Nguồn ảnh: VNDirect.
Chờ sự xác nhận của thị trường
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)
“Cuối tuần, thị trường có phiên tăng điểm hồi phục trở lại sau 3 phiên giảm điểm mạnh. Chỉ số VN-Index tăng 0,45 điểm lên mốc 432,11 điểm với 105 mã tăng giá, 59 mã giữ tham chiếu và 147 mã giảm giá.
Thị trường phân hóa khá mạnh khối ngân hàng tiếp tục giảm giá nhưng đà giảm của nhiều cổ phiếu đang chậm dần, khá nhiều cổ phiếu bất động sản tăng giá khá mạnh trở lại như HQC, ITC, SJS, NTL, LCG, ITA … Khối lượng giao dịch ở mức 71,64 triệu đơn vị và ở mức khá tốt.
Nếu sự hồi phục được tiếp diễn vào phiên đầu tuần, khối lượng giao dịch phải được cải thiện hơn để duy trì xu hướng. Nhà đầu tư cần chú ý thị trường đang phân hóa và dòng tiền có xu hướng đi theo các cổ phiếu theo ngành. Nhà đầu tư lướt sóng có thể chọn các ngành mà có số mã tăng giá vượt trội để tìm cơ hội. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị hạn chế mua vào các vùng giá cao và chờ sự xác nhận của thị trường trong các phiên tiếp theo”.
Khuyến nghị mua
(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)
“Sau phiên tăng mạnh đầu tuần, VN-Index đã có liên tiếp các phiên lao dốc sau đó trong tuần trước. Áp lực bán chốt lời mạnh khiến các nỗ lực của bên mua đều không hiệu quả.
Điểm tích cực là khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy lực bán đang yếu đi. Hơn thế nữa, việc VN-Index đang tiến gần đến vùng hỗ trợ 410-420 và đường trung bình 20 ngày có thể sẽ thúc đẩy sự tham gia mạnh hơn của bên mua. Phiên tăng nhẹ hôm thứ Sáu đã cho thấy dấu hiệu tích cực.
Ở chiều tăng, VN-Index có thể quay lại mức đỉnh trước đó ở 468, vùng giá có khối lượng giao dịch kỷ lục. VN-Index sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua mức đỉnh này. Ở chiều ngược lại, nếu xuyên thủng 410-420, VN-Index có thể giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ 380-390.
Tương tự, VN30-Index có thể sẽ nhận được lực cầu mạnh ở vùng giá 460-470 và có thể quay lại đỉnh cũ ở 538.
Về dài hạn, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua đối với cổ phiếu trên cả hai sàn giao dịch”.
Nhìn nhận lại sau giai đoạn tăng nóng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
“Theo quan sát của BVSC, một số cổ phiếu riêng lẻ đã điều chỉnh về các vùng hỗ trợ và thị trường có thể sẽ xuất hiện những phiên nảy lại đan xen. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu có các thông tin M&A, mặc dù không chính thức, có thể tiếp tục có diễn biến tích cực. Tuy nhiên, các quyết định mua vào những cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại sẽ phải chịu mức độ rủi ro ở mức cao do tách ra khỏi xu hướng chung. Đối với đa số các nhóm cổ phiếu diễn biến theo thị trường khác, nhà đầu tư chưa nên tham gia bắt đáy vội khi nhịp điều chỉnh này được dự báo còn kéo dài thêm trong 1-2 tuần tới.
Trên phương diện cơ bản, chi phí đầu vào của các doanh nghiệp nhìn chung đang cho tín hiệu được điều chỉnh xuống với tốc độ khá chậm cùng với xu hướng sụt giảm của giá hàng hóa, nguyên liệu cũng như mặt bằng lãi suất. Cùng với các yếu tố kỳ vọng của kinh tế vĩ mô, đây được xem là nguyên nhân nền tảng của đợt hồi phục vừa qua. Tuy nhiên, sau một giai đoạn tăng nóng, thị trường có thể sẽ nhìn nhận lại một cách toàn diện hơn triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Trên thực tế, thị trường đầu ra tại nhiều nhóm ngành cũng sụt giảm theo cùng xu hướng suy giảm của tổng cầu nội địa cũng như rủi ro rơi vào cuộc suy thoái kép của nền kinh tế thế giới. Theo BVSC, đây có thể sẽ là yếu tố chính, có vai trò quyết định đến xu hướng của thị trường trong trung hạn”.
Nhịp giảm chưa thể kết thúc sớm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Tính từ đỉnh cao của ngày 6/3, thị trường đã có 4 nến ngày đỏ lửa với sự dao động trong ngày cao cùng khá nhiều bulltrap (bẫy phục hồi) lớn nhỏ. Điều này cũng dễ hiểu vì quán tính tham lam của dòng tiền mới vừa rồi là rất lớn và nhiều người có cảm giác tiếc nuối khi bỏ lỡ nhịp tăng giá trước đó và đang bị cuốn vào các bulltrap này.
Nhìn chung, thị trường đã có một nhịp giảm khá rõ nét với phần lớn cổ phiếu giảm điểm sâu, loại trừ một số cổ phiếu cá biệt đi ngược xu thế. Tuy vậy, phiên ngày 9/3 này là ngày về tài khoản của các cổ phiếu được mua trong phiên tăng trần với khối lượng không lớn ngày 5/3, do vậy áp lực cung hôm nay chưa thể gọi là đáng kể. Phiên đầu tuần sau 12/3 sẽ quyết định sức khỏe của thị trường khi khối lượng khổng lồ cổ phiếu về tài khoản với mức lỗ tương đối và chúng tôi cũng không loại trừ khả năng có áp lực giải chấp nếu lượng hàng này được mua bằng mức đòn bẩy cao.
Vẫn theo các bản tin trước, chúng tôi cho rằng nhịp giảm điểm này chưa thể kết thúc sớm và thị trường cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng. Dù xu hướng tăng dài chưa bị phá vỡ, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng, nhà đầu tư không vội vàng giải ngân sớm để tránh mắc vào các bulltrap trong nhịp điều chỉnh giảm này.
Nhà đầu tư đã chốt lời kiên nhẫn quan sát thị trường và hạn chế mua vào cổ phiếu trong phiên giao dịch tới. Các quyết định giải ngân trở lại có thể sẽ được tính đến khi thị trường thể hiện những dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần sau”.
VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)
“Nếu như nhóm cổ phiếu ngân hàng trong các phiên trước đã tác động đến xu thế điều chỉnh của VN-Index, gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm lý đầu tư thì đến phiên hôm nay đã có những chuyển biến tích cực hơn khi áp lực bán ra tại nhóm cổ phiếu này đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu chủ chốt cũng phát tín hiệu phục hồi giúp chỉ số thoát được một phiên điều chỉnh mạnh thứ tư liên tiếp.
Tuy vậy, mặc dù bên bán trong phiên không còn mạnh mẽ, quyết liệt nhưng sức cầu vẫn tỏ ra khá dè dặt, thận trọng. Thanh khoản thị trường theo đó sụt giảm đáng kể.
Có thể thấy, nhà đầu tư tham gia thị trường đang ở trạng thái thận trọng, thăm dò xu hướng là chủ yếu. Trong khi đó, những thông tin mới xuất hiện lại đang tạo ra những tác động trái chiều xu hướng, đồng thời khiến cho tâm lý đầu tư thêm dao động, ngập ngừng.
Quan sát diễn biến thị trường, chúng tôi cho rằng khả năng thị trường trở lại xu hướng hồi phục chưa thể sớm khẳng định trong những phiên giao dịch trong tuần sau. Mặt khác, khả năng VN-Index giảm sâu là không cao do ngưỡng hỗ trợ hiện tại 430 điểm và sâu hơn là ngưỡng hỗ trợ mạnh 420 điểm đang cho thấy hiệu quả nâng đỡ thị trường ở thời điểm hiện tại.
Nhiều khả năng, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến giằng co, đi ngang tích lũy trong một vài phiên giao dịch tới trước khi phát đi tín hiệu cho xu hướng biến động tiếp theo”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Văn Nhật
Theo VnEconomy