Sự kiện hot
10 tháng trước

Nông sản Việt Nam được ưa chuộng tại các nước Châu Á

Việc đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu của thị trường Châu Á đã tạo ra những cơ hội phát triển cho xuất khẩu nông sản Việt Nam trong nửa đầu năm. Điều này đã góp phần tạo nên những thành công trong ngành nông nghiệp của đất nước.

Trong nửa đầu năm nay, thị trường châu Á tiếp tục giữ vị trí hàng đầu về xuất khẩu nông sản của Việt Nam với 3/5 thị trường lớn, chiếm hơn 71% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số đó, Trung Quốc và ASEAN chiếm hơn 78% lượng gạo xuất khẩu. Trong khi đó, trong bối cảnh giảm sút của xuất khẩu thủy sản, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường châu Á chỉ có sự giảm nhẹ, cho thấy vai trò quan trọng của châu Á trong việc hỗ trợ cho xuất khẩu nông sản và thủy sản của Việt Nam.

Nổi bật trong số đó là mặt hàng gạo của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung An, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 15 triệu USD trong quý I/2023, tăng 40% so với năm trước. Điều này cho thấy triển vọng tốt trong tình hình kinh doanh, đặc biệt là khi giá gạo Việt Nam đang có xu hướng tăng và khan hiếm.

Nông sản Việt Nam được ưa chuộng tại các nước Châu Á - Ảnh 1

Bên cạnh đó, giá trị xuất khẩu rau quả cũng tăng 63% so với năm 2022, với 3 thị trường lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đóng góp đến 1,4 tỷ USD giá trị hàng hóa trong 5 tháng đầu năm. Các sản phẩm nông sản chế biến và trái cây cũng được bán tốt tại thị trường ASEAN.

Các doanh nghiệp đánh giá rằng trong năm nay, xuất khẩu trái cây và rau quả sang hầu hết các thị trường đều thuận lợi, với đơn hàng tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc vẫn là nơi bùng nổ nhất, đóng góp nhiều nhất vào kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Việc mở cửa trở lại của thị trường Trung Quốc sau đợt dịch bệnh mở ra nhiều cơ hội mới. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến diện tích và sản lượng cây trồng, cây ăn trái trong nước. Kết quả là diện tích trồng bị thu hẹp, còn nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng cao.

Người dân Trung Quốc cũng có xu hướng mua thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật để tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Do đó, việc sử dụng rau quả ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu. Việc Việt Nam nằm sát với Trung Quốc và là thị trường có dân số đông nhất cũng là lợi thế lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Từ đầu năm 2023, khi Trung Quốc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động xuất nhập cảnh được bình thường hóa ở biên giới phía Bắc, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở các địa phương trọng điểm như Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ninh. Mỗi ngày có hàng trăm xe hàng nông sản xuất khẩu được thông quan.

Bộ Công Thương kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ phục hồi và tăng trở lại trong nửa cuối năm nay khi vào mùa vụ cao điểm. Trong khi chờ đợi sự hồi phục từ các thị trường lớn và truyền thống của nông sản Việt Nam như Mỹ và EU, việc đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường châu Á đã đóng góp những điểm sáng cho bức tranh xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong nửa đầu năm. Điều này thể hiện sự quan trọng của thị trường châu Á đối với ngành nông nghiệp và nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam.

Bảo An

Theo Kinh tế và Đồ uống

Từ khóa: